Điện Kremlin nói về kế hoạch tái thiết các vùng Ukraine được sáp nhập vào Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết công việc tái thiết 4 vùng lãnh thổ của Ukraine được sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 vừa qua đòi hỏi rất nhiều nỗ lực về tài chính và nhân lực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/12 nói rằng việc khôi phục cơ sở hạ tầng của 4 vùng lãnh thổ cũ của Ukraine, gồm 2 nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk - gọi chung là Donbass, cùng với 2 tỉnh Zaporozhye và Kherson, đang gặp khó khăn do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tái thiết vùng Donbass và 2 tỉnh của Ukraine vừa được sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 vừa qua, quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh rằng công việc này trong thời gian tới đối mặt rất nhiều trở ngại. "Trước hết, công việc tái thiết lại các khu vực này diễn ra trong khi tình hình chiến sự vẫn hết sức căng thẳng. Khó khăn thứ hai là về nguồn tài chính, đặc biệt tại hai nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk - khu vực mà các cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá nghiêm  trọng trong 8 năm qua” – ông Peskov lưu ý thêm.

Trước đó, hôm 12/12, phía Nga cáo buộc Ukraine đánh bom cầu chiến lược ở thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporozhye.

Theo giới chức địa phương, một cây cầu ở gần thành phố Melitopol, vùng Zaporozhye do Nga kiểm soát đã bị hư hại trong một vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 12/12. Các quan chức địa phương gọi đây là một cuộc tấn công phá hoại.

Hãng tin RT dẫn thông báo của chính quyền Zaporozhye nói rằng, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ tối, khiến một số trụ cầu bị hư hại, cản trở lưu thông. 

Một số video do quan chức vùng là Vladimir Rogov đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, đường trên cầu có đoạn bị võng. Trong một video khác của ông này còn có cả tiếng nổ, dường như đánh dấu thời điểm vụ tấn công phá hoại xảy ra. Viết trên kênh Telegram, ông Rogov cho rằng vụ tấn công do Ukraine gây ra. 

Cây cầu trên là một phần của đoạn đường nối Melitopol với thành phố cảng Bergyansk, nằm bên bờ Biển Đen.

Hãng tin RIA Novosti đưa tin, theo báo cáo sơ bộ, chất nổ được gài ở ngoại ô Melitopol. 

Cuối tháng 11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã phá vỡ một âm mưu khủng bố ở tỉnh Zaporozhye. Các nghi phạm định cho nổ một quả bom tại một khu chợ ở Melitopol. Ít nhất 3 công dân Ukraine đã bị bắt giữ do liên quan đến âm mưu này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần