Điện Kremlin nói về sự hội nhập của 4 vùng Ukraine mới sáp nhập Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Kremlin cho biết mục tiêu chính của Moscow là sớm đưa những vùng lãnh thổ Ukraine mới được sáp nhập có đầy đủ tất cả quyền giống như các khu vực khác của Liên bang Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/12 cho biết quá trình hội nhập các tỉnh của Ukraine mới được sáp nhập vào Nga đang được xúc tiến, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh tại các vùng lãnh thổ này.

“Quá trình hội nhập các nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) vào môi trường pháp lý, kinh tế, xã hội và an ninh của Nga đang được đẩy mạnh. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đảm bảo an ninh cho những khu vực này càng sớm càng tốt" - Tass dẫn lời ông Peskow. Ông này đồng thời tái khẳng định, "đảm bảo an toàn cho cư dân tại các khu vực trên là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga".

Đề cập đến việc thông qua hiến pháp của DPR và LPR, ông Peskov nhấn mạnh, mục tiêu chính của Moscow là đưa những vùng lãnh thổ này có vai trò tương đương với tất cả các khu vực của Liên bang Nga.

Trước đó cùng ngày, cơ quan lập pháp của DPR đã thông qua hiến pháp gồm 10 chương và 83 điều. Cơ quan lập pháp của LPR cũng đã thông qua hiến pháp của mình ngay trong ngày 30/12.

Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) hôm 4/10 đã nhất trí thông qua hiệp ước và luật hiến pháp liên bang về việc sáp nhập DPR, LPR tự xưng, cũng như các tỉnh Kherson và Zaporozhye, vào Nga. Trước đó, các hiệp ước được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký kết với lãnh đạo 4 vùng ly khai hôm 30/9, được Tòa án Hiến pháp Nga phê chuẩn là hợp hiến vào ngày 2/10, và được Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) phê chuẩn vào ngày 3/10.

Địa giới các khu vực sáp nhập được xác định là địa giới "tồn tại vào ngày các vùng này sáp nhập Nga”. Các văn kiện ghi rõ rằng biên giới của 4 khu vực này với các quốc gia khác sẽ được coi là biên giới quốc gia Nga.

DPR và LPR sẽ giữ nguyên tư cách là nước cộng hòa sau khi gia nhập Nga và tiếng Nga sẽ là ngôn ngữ chính thức của họ. Các khu vực Kherson và Zaporozhye cũng sẽ gia nhập Nga với tư cách là các thực thể cấu thành và sẽ tiếp tục được gọi là "các khu vực".