Định hướng phát triển Trung Quốc qua bài phát biểu của ông Tập Cận Bình

Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 19 nhấn mạnh việc nước này bước vào "kỷ nguyên mới". Trong bài phát biểu, ông Tập đã 36 lần nhắc đến cụm từ “kỷ nguyên mới”.

Tầm nhìn đến năm 2049

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khai mạc kỳ Đại hội Đảng lần thứ 19 hôm 18/10 với cam kết xây dựng một quốc gia XHCN hiện đại trong thời kỳ mới. “Sau thời gian dài phát triển, CNXH mang đặc trưng Trung Hoa đã tiến vào kỷ nguyên mới. Đây là định hướng lịch sử mới cho sự phát triển của đất nước”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh. Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đã nhắc đến cụm từ “kỷ nguyên mới” đến 36 lần.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 19.

Người đứng đầu Trung Quốc đã trình bày các mục tiêu cụ thể để xây dựng Trung Quốc thành quốc gia hùng mạnh vào năm 2049 - nhân 100 năm lập quốc. Ông Tập Cận Bình không giấu giếm tham vọng đưa Trung Quốc thành cường quốc hàng đầu thế giới. 

Hãng tin nhà nước Tân Hoa xã mô tả đường lối chỉ đạo mới của đảng là “Phát triển XHCN đặc trưng Trung Quốc trong kỷ nguyên mới” hay còn được gọi là "Tư tưởng Tập Cận Bình".

Theo đó, sau khi đạt mục tiêu trở thành xã hội thịnh vượng hài hòa trước năm 2020, Trung Quốc về cơ bản sẽ trở thành quốc gia hiện đại hóa vào năm 2035, phần lớn người dân xếp vào nhóm thu nhập trung bình với khoảng cách giàu - nghèo được thu hẹp. Đến năm 2050, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia XHCN hùng mạnh và thịnh vượng. 

Nếu như các lãnh đạo tiền nhiệm như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình có dấu ấn quan trọng trong việc xây dựng và đề ra đường lối phát triển cởi mở cho nền kinh tế thứ 2 thế giới thì đường lối của người lãnh đạo đương nhiệm đang hoạch định chiến lược phát triển của Trung Quốc trong thời kỳ mới. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tầm nhìn quốc gia mới đến 2049 đã đưa vị thế của ông ngang tầm với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm.

Đẩy mạnh cải cách, siết chặt chống tham nhũng

Một trong những yếu tố đảm bảo sự ổn định chính trị và tạo nền tảng cho công cuộc phát triển là chiến lược chống tham nhũng được khởi xướng từ năm 2012. Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 19, ông Tập Cận Bình tiếp tục nhấn mạnh công tác này, cho rằng tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất với quyền lực của đảng và khẳng định, chiến dịch chống tham nhũng đã đạt được động lực "quan trọng và không thể đảo ngược".

 Sự phát triển của Trung Quốc mang dấu ấn chính sách của ông Tập Cận Bình.

Về kinh tế, Đại hội 19 cũng hứa hẹn nhiều cải cách sâu rộng, trong đó để yếu tố thị trường đóng vai trò quyết định trong phân bổ nguồn lực kinh tế. Ông Tập Cận Bình cũng đưa ra một số hướng đi về kinh tế cho Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm năng suất sản xuất, hàng tồn kho, giảm áp lực nợ, hỗ trợ các DN nhỏ đổi mới, tăng cường năng lực các công ty quốc doanh, tiếp tục hạ thấp hơn nữa các rào cản đối với DN nước ngoài, tăng cường mở cửa lĩnh vực dịch vụ.

Mô tả Trung Quốc đang trong giai đoạn quan trọng để phát triển, với nhiều kỳ vọng tươi sáng nhưng cũng có thách thức, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh yếu tố đổi mới, sáng tạo khi kêu gọi các đảng viên "nhìn xa trông rộng", luôn cảnh giác trước mối đe dọa, sẵn sàng đổi mới, không giữ tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi hoặc thụ động.

Đại hội 19 sẽ bầu ra 200 thành viên chính thức và khoảng 100 thành viên dự khuyết Ủy ban T.Ư Đảng. Trong lần đại hội này, khoảng một nửa số thành viên Ủy ban T.Ư Đảng của Trung Quốc sẽ được thay thế. Ủy ban T.Ư mới sẽ bầu ra Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Bộ Chính trị gồm 25 thành viên từ ủy ban này, và trong đó 7 người được bầu vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Bộ máy lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/10 tới sau khi kết thúc Đại hội ngày 24/10.