Đoàn TNCS LB Nga đổi tên thành Đoàn TNCS Lenin

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga vừa họp Đại hội lần thứ V tại Mátxcơva và đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin.

KTĐT - Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga vừa họp Đại hội lần thứ V tại Mátxcơva và đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin.

Đọc báo cáo tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga Yuri Afonin nêu bật những thành tích lớn mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga đã đạt được trong 12 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, đặc biệt là những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, Bí thư Afonin cho rằng thanh niên Nga đang đứng trước nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến việc tiếp cận và lĩnh hội nền giáo dục có chất lượng; tình trạng thất nghiệp gia tăng; tìm kiếm việc làm theo đúng ngành nghề đã học; mua nhà ở; lập gia đình; giáo dục con cái; đấu tranh chống tệ nạn ma túy, nghiện rượu, HIV/AIDS và tội phạm.

Trong thời kỳ 2008-2010, có tới 70% cơ sở Đoàn cấp khu vực đã thay đổi Bí thư và Ủy ban Trung ương Đoàn cũng đã thay đổi thành phần tới 30%.

Hiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga có 21.318 đoàn viên sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn thuộc 77 khu vực, trong đó sinh viên chiếm tới 60% và đoàn viên nông thôn chỉ chiếm 5%.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga đã tích cực tham gia hoạt động tranh cử của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF); chú trọng công tác giáo dục chính trị, kết nạp thanh niên vào Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; thành lập và tham gia các đội tìm kiếm di hài liệt sỹ; cùng các đội thanh niên xây dựng, hỗ trợ và giáo dục thiếu niên-nhi đồng, phát triển quan hệ với Đoàn thanh niên các nước như Belarus, Ukraine và các nước khác thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Cuba, Hy Lạp, Síp, Bồ Đào Nha, Nam Tư, Bangladesh, Nepal, Bỉ, Lebanon, Syria v.v.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga đặt ra những nhiệm vụ cấp bách cho nhiệm kỳ tới, gồm đẩy mạnh phong trào hoạt động và phát triển Đoàn; phối hợp hoạt động chặt chẽ với KPRF; tăng cường hoạt động đoàn kết quốc tế, trước mắt là thiết lập quan hệ và đẩy mạnh hoạt động với các tổ chức Đoàn thanh niên của Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên, Lào và Syria.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương KPRF Gennady Ziuganov bày tỏ vui mừng với việc Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga và Đội thiếu niên-nhi đồng Nga đã phục hồi và phát triển, đặc biệt Đội thiếu niên-nhi đồng đã phát triển từ 15 hội viên năm 1996 lên gần 4.000 hội viên hiện nay.

Chủ tịch Ziuganov nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đoàn cần chú trọng trong hoạt động của mình như giáo dục tinh thần Leninnít cho các đoàn viên và đội viên, phát triển mạnh hơn nữa phong trào đoàn-đội, tham gia cuộc trưng cầu ý dân toàn Liên bang do KPRF tiến hành, tham gia và hỗ trợ hoạt động tranh cử của KPRF, tham gia những hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2011, gồm kỷ niệm 50 năm nhà du hành Yuri Gagarin bay vào vũ trụ, 100 năm báo Sự thật ra đời, 70 năm ngày bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ hai và sinh nhật lần thứ 300 nhà bác học M.V. Lomonosov.

Đại hội đã thông qua nghị quyết đổi tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên bang Nga thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin, bầu lại Yuri Afonin làm Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương Đoàn./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần