Đối phó với bất ổn, BoK giữ nguyên lãi suất

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc (BoK) nhiều khả năng sẽ quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện tại, nhằm chống lại những bất ổn hiện nay.

 Trụ sở chính của Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc tại TP Seoul.

Giới quan sát nhận định, các nhà hoạch định chính sách của BoK có thể sẽ thiết lập lãi suất cơ bản ở mức 1,25%. Theo đó, kế hoạch trên nhiều khả năng sẽ được Thống đốc Lee Ju-yeol của BoK tuyên bố trong buổi họp báo tới đây.

“Các nhà hoạch định chính sách của BoK có khả năng đưa ra những quyết định dựa vào những tác động từ bên ngoài, như chính sách mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hay như cuộc bầu cử Tổng thống tại các nước châu Âu tới đây. Do vậy, có lẽ tại thời điểm này, các nhà hoạch định chính sách của BoK sẽ giữ nguyên mức lãi suất không đổi”, nhà phân tích Kim Ji-na của hãng IBK Securities cho biết.

Trước đó, nhiều chuyên gia dự đoán những lo ngại về khả năng nâng cao chính sách bảo hộ thương mại dưới thời tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là những yếu tố khiến BoK phải quan sát chặt chẽ. Bên cạnh những yếu tố từ bên ngoài, thực trạng nợ hộ gia đình Hàn Quốc trong quý IV năm 2016 xác lập kỷ lục mới cũng là một lý do khiến BoK có thể đưa ra quyết định giữ nguyên mức lãi suất.

Theo số liệu thống kê của BoK, tổng dư nợ hộ gia đình Hàn Quốc đạt 1.344.300 tỷ Won (1.172,63 tỷ USD), lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,3 triệu tỷ Won, tăng 47.700 tỷ Won (41,61 tỷ USD) so với năm ngoái. Đây là quy mô nợ cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 2002. Xét theo quý, quy mô nợ hộ gia đình tăng 3,7% so với quý trước, là mức tăng cao nhất kể từ quý IV năm 2006. Trong đó, nợ ròng hộ gia đình đạt 1.271.600 tỷ Won (gần 1.110 tỷ USD), tăng 3,5%.

Nhiều chuyên gia nhận định, các nhà hoạch định chính sách của BoK cũng đang theo dõi và bám sát tình hình của vụ bê bối chính trị, tham nhũng liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc. Nhất là trong bối cảnh, Tòa án Hiến pháp chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng vào tuần tới. Việc Tòa án Trung tâm quận Seoul ra quyết định bắt giữ “thái tử” Samsung Lee Jae-yong vừa qua được cho là ít nhiều sẽ gây tác động tới nền kinh tế Hàn Quốc. Bởi, Samsung là một trong 5 tập đoàn lớn (chaebol) có sức ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần