Đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Sơn Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận chung kết của Vòng chung kết Bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra vào lúc 20h30 (giờ địa phương), tức 22h Hà Nội, ngày mai (Chủ nhật 18/12).

Hình ảnh cổ động trước trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và Argentina. Ảnh: TTXVN/AFP
Hình ảnh cổ động trước trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và Argentina. Ảnh: TTXVN/AFP

Đội thắng trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina tối Chủ nhật sẽ ra về với chức vô địch thế giới cùng số tiền thưởng 42 triệu USD.

Đội á quân thế giới năm 2022 sẽ nhận 30 triệu USD. Trong khi đó, Croatia và Morocco sẽ nhận lần lượt 27 triệu USD và 25 triệu USD sau khi kết thúc trận phân hạng ba-tư vào tối nay (Thứ Bảy 17/12).

Các đội tuyển dừng bước tại vòng Tứ kết, bao gồm Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Anh, được nhận 17 triệu USD. Tại vòng 16 đội, tuyển Mỹ, Senegal, Úc, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc nhận 13 triệu USD.

Các đội còn lại sau khi bị loại từ vòng bảng nhận 9 triệu USD mỗi đội, bao gồm đội tuyển chủ nhà Qatar, Ecuador, Xứ Wales, Iran, Mexico, Ả Rập Xê Út, Đan Mạch, Tunisia, Canada, Bỉ, Đức, Costa Rica và Uruguay.

Trận chung kết của Vòng chung kết Bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra vào lúc 20h30 (giờ địa phương), tức 22h Hà Nội, ngày mai (Chủ nhật 18/12).

Tâm điểm của trận đấu này là cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe, hai số 10 của đội tuyển Argentina và Pháp. Họ đang là đồng đội tại câu lạc bộ Paris Saint Germain (Pháp).

Đối với Messi, cầu thủ đã đoạt 7 Quả bóng vàng thế giới (Ballon d'Or), đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên cùng đội tuyển Argentina.

Lần gần nhất Messi và Argentina có cơ hội tranh ngôi quán quân thế giới là kì World Cup 2014. Trong trận đấu này, Argentina đã thua Đức với tỉ số 0-1 với pha ghi bàn của Mario Gotze (Đức) vào phút thứ 112 của trận đấu.

Trong lịch sử của mình, Argentina đã giành chức vô địch thế giới vào các năm 1978 và 1986.

Đối với Mbappe và các đồng đội tại đội tuyển Pháp, trận chung kết World Cup 2022 sẽ là cơ hội để họ bảo vệ chức vô địch thế giới.

Pháp đã giành chức vô địch World Cup 2018 tại Nga sau khi đánh bại Croatia với tỉ số 4-1. Trước đó, họ đã vô địch thế giới vào năm 1998 khi đăng cai giải đấu.

Trong lịch sử làng túc cầu thế giới, chỉ có đội tuyển Ý (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình.