Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đông đảo người dân đi Phủ tạ lễ dịp cuối năm

Kinhtedothi – Ngày 14/1 (tức ngày rằm tháng Chạp), người dân Thủ đô đến Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để tạ lễ, cầu bình an trong dịp cuối năm.
 Tháng Chạp thường có các lễ cúng như rằm tháng Chạp, lễ ông Công ông Táo và cúng Tất niên. Trong đó, rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm, là dịp để tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong may mắn, bình an cho năm mới. Chính vì vậy, ngày này mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt.
Trong ngày, 14/1 (tức ngày rằm tháng Chạp), rất đông người từ khắp nơi đổ về Phủ Tây Hồ tạ lễ và cầu bình an trong ngày rằm cuối cùng của năm 2024 Âm lịch.
Người dân đã sắp đồ lễ, chuẩn bị dâng lên ban tại Phủ Tây Hồ.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm linh thiêng quan trọng đối với đời sống tâm linh của người Hà Nội, nơi thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều đình nhà Nguyễn phong tặng danh hiệu “mẫu nghi thiên hạ” và là một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam.
Vào ngày Rằm hoặc mùng một hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ và cầu bình an.
Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... sắp xếp tỉ mỉ, chỉnh chu cho mỗi mâm lễ.
Người dân chắp tay thành kính lễ tạ phía bên ngoài sảnh phủ chính.
 
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu, người vào dâng lễ rất đông.
Chị Bùi Thị Tuyền (Hưng Yên), thường xuyên tới Phủ Tây Hồ đi lễ cho biết: "Vào trong các ngày rằm, mùng một tôi thường hay đến Phủ Tây Hồ để dâng lễ. Hôm nay là ngày Rằm nên tôi tới Phủ để "trả lễ cuối năm", cầu mong bình an, may mắn cho người thân, gia đình của của tôi".
Nhiều người đã chuẩn bị trước bài văn khấn chỉn chu trong điện thoại khi vào tạ lễ.
Người dân thành kính tạ lễ cầu mong năm mới bình an.
Phủ Tây Hồ từ lâu đã là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội. Vào ngày Rằm hay ngày mùng một hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chen chân mua sắm trên các "thủ phủ" thời trang

Hà Nội: Chen chân mua sắm trên các "thủ phủ" thời trang

12 Feb, 03:35 PM

Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố có nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc khi người dân chen chân mua sắm đến tận khuya. Không khí mua sắm cuối năm sôi động tại phố Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch với dòng người nườm nượp từ sáng đến đêm.

Con thuyền mai vàng "độc bản" được rao giá kỷ lục

Con thuyền mai vàng "độc bản" được rao giá kỷ lục

12 Feb, 11:00 AM

Kinhtedothi - Cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa Hà Nội xuất hiện siêu phẩm mai vàng 19 gốc trên thân gỗ sao đen, được rao bán gần 800 triệu đồng. “Vạn lộc nghinh xuân” - con thuyền chở sắc xuân bằng mai vàng đang gây sốt giới chơi cây tại Hà Nội.

Giữ gìn phong tục thả cá - Gửi gắm ước vọng năm mới

Giữ gìn phong tục thả cá - Gửi gắm ước vọng năm mới

10 Feb, 10:50 AM

Kinhtedothi - Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch Ất Tỵ 2025), nhiều người dân tại Hà Nội nhộn nhịp đổ về các sông, hồ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo.Thả cá chép tiễn Táo quân không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ