Động đất 6,1 độ Richter rung chuyển Islamabad

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Cơ quan địa chất Pakistan, trận động đất xảy ra vào 7 giờ 50 phút sáng 24/1 (giờ địa phương), tâm chấn nằm cách thành phố Chitral ở Tajikistan 200km về phía Bắc

KTĐT - Theo Cơ quan địa chất Pakistan, trận động đất xảy ra vào 7 giờ 50 phút sáng 24/1 (giờ địa phương), tâm chấn nằm cách thành phố Chitral ở Tajikistan 200km về phía Bắc

Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Islamabad của Pakistan cùng nhiều khu vực ở Tây Bắc và phía Đông nước này, tuy nhiên không có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại.

Theo Cơ quan địa chất Pakistan, trận động đất xảy ra vào 7 giờ 50 phút sáng 24/1 (giờ địa phương), tâm chấn nằm cách thành phố Chitral ở Tajikistan 200km về phía Bắc, khiến nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà.

Các quan chức và người dân địa phương cho biết, chấn động có thể cảm nhận được ở các khu vực bộ lạc ở Peshawar, thung lũng Swat và các khu vực thuộc tỉnh  Khyber Pakhtoonkhwa thuộc vùng Tây Bắc nước này.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra ở Tonga ngày 24/1, tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần.

Theo USGS, động đất xảy ra ở khu vực cách Hihifo của Tonga 355km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 37,6km.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần