Động thái của Ba Lan gây chú ý giữa khủng hoảng Ukraine-Nga

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ba Lan sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm 8/3. 

Cụ thể, Ba Lan khẳng định sẽ điều các máy bay Mig-29 tới căn cứ không quân Ramstein ở Đức và khẩn trương cung cấp cho Mỹ. 

Máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của Nga thuộc đội nhào lộn trên không  trong triển lãm hàng không Maks 2021 ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow, vào ngày 25/7/2021. Ảnh: Reuters
Máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của Nga thuộc đội nhào lộn trên không  trong triển lãm hàng không Maks 2021 ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow, vào ngày 25/7/2021. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết hai bên chưa đưa ra quyết định sau khi tham vấn với Washington hôm 8/3, mặc dù Mỹ đã thảo luận về yêu cầu của Ukraine đối với máy bay Ba Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao các vấn đề chính trị Victoria Nuland gọi việc chuyển giao MiG-29 là “một động thái bất ngờ của Ba Lan”. 

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng "có một số quan điểm trái chiều giữa các đồng minh và ngay cả trong chính quyền" về việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

Giới chức Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng loại bỏ khả năng có bất kỳ quốc gia NATO nào tiếp tế cho Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken hôm 6/3 xác nhận, đề xuất của Ba Lan đang được xem xét tích cực.

Đề xuất chuyển giao chiến đấu cơ của Ba Lan gây chú ý trong bối cảnh Ukraine nhiều ngày qua liên tục kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ chống lại chiến dịch quân sự của Nga bằng cách lập vùng cấm bay hoặc cung cấp tiêm kích.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông Blinken gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ở biên giới Ba Lan-Ukraine. 

Theo Ngoại trưởng Kuleba, nhu cầu cao nhất của Ukraine hiện nay là máy bay chiến đấu, máy bay cường kích và hệ thống phòng không. "Nếu chúng ta mất bầu trời, sẽ có nhiều máu đổ dưới mặt đất," Ngoại trưởng Kuleba nói. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần