Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Hà Nội): Khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển đô thị bền vững
Kinhtedothi-Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về việc Thủ đô Hà Nội với tâm thế “sẵn sàng”, “tiên phong”, “đột phá” nhằm đưa các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy vào cuộc sống nhanh và hiệu quả nhất, dự án Khu đô thị đa mục tiêu vừa được Liên danh nhà đầu tư (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - HANDICO và một số doanh nghiệp) tổ chức khởi công xây dựng được kỳ vọng góp phần đưa Hà Nội hướng tới mô hình phát triển đô thị do Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, thị trường vận hành hiệu quả, người dân là trung tâm thụ hưởng.
Ngày 2/2/2026, Lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được tổ chức trang trọng tại xã Phúc Thịnh, vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hà Nội quan tâm tham dự. Công trình có quy mô nghiên cứu khoảng 699 ha, quy mô dân số 200 nghìn người, tổng mức đầu tư 99 nghìn tỷ đồng
Theo Ban lãnh đạo HANDICO - doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nhà đầu tư chủ lực trong thực hiện dự án này, với thời gian hoàn thành đến năm 2032, dự án có mục tiêu chính là cụ thể hóa đưa Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 06-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đối với Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn Thành phố vào cuộc sống, phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Khu đô thị đa mục tiêu này được quy hoạch như một phức hợp tổng thể tích hợp đô thị thông minh và các chức năng an sinh xã hội.
Bắc Thăng Long Urban City được định hình là “một thành phố trong thành phố” phát triển đồng bộ theo hướng đa cực, đa trung tâm
Trong đó, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở tạm cư và các trung tâm hành chính, trung tâm tài chính, trung tâm công nghệ cao, thương mại dịch vụ, trường học, bệnh viện… được bố trí hợp lý, tạo thành khu đô thị đáng để sống và làm việc. Dự án hướng tới phát triển đô thị bền vững, bảo đảm nâng cao tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, hạ tầng cây xanh; có khả năng kết nối đồng bộ với hạ tầng xung quanh, bảo đảm điều kiện sinh kế, không gian sống hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống, tạo công ăn việc làm cho người dân.
Đặc biệt, dự án hình thành quỹ nhà ở đủ lớn để phục vụ di dân nhằm giải quyết bài toán giải phóng mặt bằng (GPMB), tái thiết đô thị với quy mô lớn để triển khai mở rộng các hệ thống trục đường giao thông quan trọng (Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các tuyến vành đai 1, vành đai 2,5, vành đai 4, các tuyến đường hướng tâm, dự án đường sắt đô thị) cũng như những dự án trọng điểm mà Hà Nội đang quyết liệt triển khai. Qua đó, rút ngắn thời gian GPMB, giảm chi phí tạm cư, tạo dựng đồng thuận của người dân trong công tác thu hồi đất, đẩy nhanh triển khai thi công các công trình trọng điểm, tạo nền tảng phát triển hạ tầng khung của Thành phố, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Khu thể thao phức hợp thuộc dự án Khu đô thi đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City
Áp dụng những công nghệ, vật liệu xây dựng mới thân thiện môi trường, hiện đại, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thi công, đồng thời nâng cao chất lượng công trình, dự án được thiết lập trên cơ sở kiểm soát lợi nhuận trong quá trình đầu tư, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà nước - người dân - nhà đầu tư, góp phần tăng nguồn cung và bình ổn, giảm mặt bằng giá nhà trên thị trường bất động sản. Dự án chính là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tái thiết, quy hoạch, xây dựng các khu đô thị kiểu mẫu trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII đề ra.
Ông Phạm Tiến Đức - Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội chia sẻ, mục tiêu hướng tới của dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City là cung cấp chuỗi sản phẩm bất động sản đa dạng, bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng yêu cầu tái định cư, GPMB cho các dự án hạ tầng chiến lược của Thủ đô.
Trong đó, xây dựng một khu đô thị kiểu mẫu hiện đại, với cây xanh, mặt nước chiếm tỷ trọng lớn; sử dụng thiết kế công nghệ thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo; hệ thống tiện ích dịch vụ đô thị đa dạng; kiến tạo diện mạo kiến trúc đô thị tiêu biểu… gắn với các công trình văn hóa tín ngưỡng, du lịch ven sông, kinh tế đêm. Đặc biệt, sẽ tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hàng chục nghìn lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy các chỉ tiêu KT-XH, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới và đóng góp tích cực vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City nằm trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh (Thành phố Hà Nội)
“Tự hào được Thành ủy, UBND Thành phố tin tưởng trao cơ hội thực hiện nhiệm vụ tiên phong, mang tính chiến lược và đột phá, HANDICO là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc TP Hà Nội cam kết cùng các nhà đầu tư với truyền thống năng lực, uy tín trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phát triển bất động sản và tài chính có thương hiệu trên thị trường sẽ tập trung tối đa nguồn lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng dự án đúng với các mục tiêu đã đề ra”- ông Phạm Tiến Đức khẳng định.
Trích dẫn
Phát biểu tại Lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, theo Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/1/2026 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn Thành phố, Hà Nội định hướng phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ tại 4 phương, 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Cụ thể hóa chủ trương này, Thành phố đã lựa chọn HANDICO cùng một số doanh nghiệp là những nhà đầu tư có đủ năng lực, uy tín để triển khai dự án “Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City” và dự án “Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh”.
“Việc khởi công hai dự án sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn, phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và tạo tiền đề triển khai đồng bộ những dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô, qua đó hướng tới mô hình phát triển đô thị do Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, thị trường vận hành hiệu quả và người dân là trung tâm thụ hưởng, phù hợp tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hai dự án đồng thời được triển khai còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”- Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.

Hà Nội khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh
Kinhtedothi - Sáng 2/2/2026, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Hà Nội
Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, góp phần hình thành những khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững của Thủ đô giai đoạn mới

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO): Bứt phá, tăng tốc trong “Kỷ nguyên vươn mình”
Kinhtedothi-Năm 2025, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) với những con số ấn tượng, “cán đích” thành công trên mọi lĩnh vực trong năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý điều hành mà còn góp phần hoàn chỉnh bức tranh tổng thể của cả giai đoạn 5 năm, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.






