Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội: Cần được quan tâm đẩy nhanh tiến độ

Kinhtedothi - Dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội nếu được triển khai, hoàn thành sớm sẽ nâng cao hiệu quả chăm sóc, cứu hộ động vật; mở ra hướng phát triển du lịch, tạo nguồn thu đáng kể để tái đầu tư cho hoạt động của Trung tâm.

Cứu hộ, thả về tự nhiên hàng nghìn cá thể nguy cấp

Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội là đơn vị duy nhất trên toàn quốc có chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản ĐVHD. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu khoa học, phục vụ tham quan, học tập, quan hệ trong nước và quốc tế về nghiên cứu, bảo tồn, trao đổi, cung cấp ĐVHD các thế hệ sau (F2).

Bác sĩ thú y điều trị cho cá thể tê tê tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Ánh Ngọc 

Gần 27 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội đã tiếp nhận cứu hộ khoảng 1.400 vụ với hơn 33.000 cá thể ĐVHD và hơn 6.000kg rắn của các cơ quan chức năng trên cả nước trong quá trình bắt giữ, tịch thu từ các vụ buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép và do người dân tự nguyện giao nộp, hiến tặng để cứu hộ.

Trung bình mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận 50 vụ với trên 1.000 cá thể ĐVHD các loại. Trong đó, có nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao như: Hổ, gấu, vượn đen má trắng, chim hồng hoàng, hạc cổ trắng, rùa đầu to…

Song song với công tác cứu hộ, bảo tồn, Trung tâm cũng thực hiện tốt công tác chuyển giao ĐVHD sau cứu hộ nhằm phục vụ nghiên cứu, tham quan, học tập giáo dục cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ các loài ĐVHD.

 

Việc mở rộng Trung tâm là cần thiết, không những tốt cho hoạt động chăm sóc ĐVHD, bảo tồn đa dạng sinh học mà còn mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái; tạo dựng không gian tham quan trải nghiệm cho học sinh Thủ đô, du khách trong và ngoài nước đến học tập, nghiên cứu khoa học.

Giám đốc Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội Lương Xuân Hồng

Sau tiếp nhận, cứu hộ, Trung tâm đã thực hiện tái thả về tự nhiên 164 lượt với 22.000 cá thể ĐVHD và gần 3.000kg rắn các loại tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai)...

Ngoài ra, Trung tâm còn hợp tác với các tổ chức như: Vườn quốc gia Cúc Phương; Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam; Trung tâm Cứu hộ ĐVHD nước Việt (FB Việt)... để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tài chính cho công tác cứu hộ ĐVHD.

Cần đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng diện tích lên 12ha

Thực hiện khối lượng công việc cứu hộ, chăm sóc ĐVHD lớn, nhưng hiện nay cơ sở vật chất chuồng trại của Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải, xuống cấp, không đáp ứng diện tích để phát triển theo hướng hiện đại.

Công nhân chăm sóc cá thể hổ tại Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Ánh Ngọc

Giám đốc Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội Lương Xuân Hồng cho biết, hiện trung tâm chỉ có diện tích 10.000m2, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăm sóc, cứu hộ ĐVHD khi cần diện tích lớn hơn. Đơn cử như chuồng nuôi gấu, hổ, khỉ, chỉ có diện tích 70-100m2/chuồng khiến chúng bị hạn chế không gian vận động, dần đánh mất tập tính hoang dã. Do vậy, việc mở rộng Trung tâm thực sự là vấn đề bức thiết được đặt ra trong nhiều năm qua.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho hay, ngày 31/10/2012, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng mở rộng Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội lên thành 12ha. Đặc biệt, ngày 8/4/2022, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội; trong đó, tại Phụ lục 20 của Nghị quyết đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội tại huyện Sóc Sơn.

Thực hiện nghị quyết này, Sở NN&PTNT đã giao Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp nông thôn Hà Nội triển khai tiếp các bước của dự án. Cụ thể, ngày 30/5/2023, Sở ban hành Quyết định số 1027/QĐ-SNN về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng, mở rộng Trung tâm Cứu hộ ĐVHD tại huyện Sóc Sơn.

Đến ngày 5/6/2023, Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp nông thôn Hà Nội có tờ trình đề nghị các sở, ngành bố trí kinh phí cho công tác chuẩn bị dự án theo cơ chế thanh toán linh hoạt.

Khó thu hút người làm nghề cứu hộ động vật hoang dã

Khó thu hút người làm nghề cứu hộ động vật hoang dã

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ