Dự kiến "thu hoạch" của ông Trump từ chuyến công du châu Á
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hàn Quốc trong ngày 29/10, chặng cuối trong chuyến công du châu Á và "lận lưng" một vài thành quả.
Chặng dừng cuối trong chuyến công du châu Á
Chủ đề chính là thỏa thuận thương mại còn dang dở giữa Mỹ và Hàn Quốc, trước khi ông Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc vào ngày 30/10 - sự kiện khiến thị trường toàn cầu khởi sắc.
Sau khi hạ cánh xuống thành phố cảng Busan, Tổng thống Mỹ bước đi trên thảm đỏ, bắt tay các quan chức trong tiếng nhạc bài “YMCA” - ca khúc yêu thích thường vang lên tại các cuộc vận động chính trị của ông. Sau đó, ông lên trực thăng bay đến Gyeongju - điểm dừng cuối trong chuyến công du.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại sân bay Haneda ở Nhật Bản để bay sang Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian
Trước đó, tại Malaysia, ông Trump công bố loạt thỏa thuận thương mại và chứng kiến việc ký kết hiệp ước ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia.
Tại Tokyo ngày 28/10, ông Trump ca ngợi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, hoan nghênh cam kết của bà về việc tăng tốc hiện đại hóa quốc phòng, đồng thời ký các thỏa thuận thương mại và đất hiếm. Mỹ và Nhật cũng công bố danh sách các dự án đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp Nhật tại Mỹ, nằm trong gói cam kết trị giá 550 tỷ USD mà Tokyo đưa ra hồi đầu năm để đổi lấy việc giảm thuế.
Washington hiện đang thúc đẩy Hàn Quốc tiến tới thỏa thuận tương tự, song Seoul cho biết họ không thể chi ngay 350 tỷ USD như cam kết mà chỉ có thể đầu tư theo giai đoạn thông qua các khoản vay và bảo lãnh.
Liệu hai bên có thể hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận thương mại vẫn là điểm đáng chú ý, khi Seoul và Washington đang đưa ra những đánh giá khác nhau về tiến độ đàm phán. Thỏa thuận khung kêu gọi Hàn Quốc đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc Washington hạ mức thuế “tương hỗ” từ 25% xuống 15%.
Washington cũng gây sức ép yêu cầu Seoul chi thêm cho quốc phòng, trong khi Hàn Quốc kỳ vọng việc cải cách luật nhập cư của Mỹ để có thêm lao động xây dựng nhà máy, sau vụ đột kích một cơ sở sản xuất pin của Hyundai tại bang Georgia. Trước chuyến thăm này, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nói rằng “một nhượng bộ vào phút chót từ phía Mỹ” có thể giúp mở đường cho thỏa thuận.
Theo giới quan sát, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từng thừa nhận rằng chiến lược “an ninh dựa vào Mỹ, kinh tế dựa vào Trung Quốc” của Seoul không còn khả thi trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung leo thang.
Thượng đỉnh Mỹ - Trung
Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày của ông Trump đến Hàn Quốc thu hút sự quan tâm đặc biệt, không chỉ vì các vấn đề song phương giữa Seoul và Washington.
Cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào ngày 30/10 - lần đầu tiên kể từ năm 2019, sẽ được theo dõi sát sao nhằm tìm kiếm bất kỳ đột phá nào trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.
Trung Quốc gần đây đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, các vật liệu quan trọng trong sản xuất sản phẩm công nghệ cao và quốc phòng như máy bay chiến đấu và robot, trong khi ông Trump đáp trả bằng lời đe dọa sẽ áp thêm 100% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng còn nhiều vấn đề thương mại khác cần giải quyết. Trung Quốc đã ngừng mua đậu tương của Mỹ trong năm nay, gây thiệt hại cho nông dân, nhóm cử tri quan trọng của ông Trump. Ngoài ra, Washington cũng đang sử dụng công cụ thuế để gây sức ép buộc Bắc Kinh ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

Nữ Thủ tướng Nhật và chiến lược ngoại giao "đúng, trúng" trọng tâm với ông Trump
Kinhtedothi - Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, bà Sanae Takaichi đã nhanh chóng định vị là đồng minh hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại châu Á.

Ông Trump đến Tokyo: cuộc gặp được kỳ vọng khơi dậy hợp tác mới giữa hai đồng minh
Kinhtedothi - Hai bên dự kiến thảo luận về thương mại, đầu tư và củng cố liên minh chiến lược Mỹ - Nhật trong bối cảnh khu vực có nhiều chuyển động mới.

Ông Trump tung "nước cờ hiểm" nhằm vào dầu Nga nhưng vô ích?
Kinhtedothi - Hiệu quả của lệnh trừng phạt phụ thuộc lớn vào khâu thực thi. Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng "danh sách đen" các tàu chở dầu, cảng và công ty trung gian hỗ trợ xuất khẩu dầu Nga, đồng thời xem xét trừng phạt cả những quốc gia tiếp tục mua dầu Nga nếu không cắt giảm khối lượng nhập khẩu.






