Dự luật mới của Mỹ gây tổn hại cho Ukraine

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự luật mới giúp toàn thể người dân Mỹ thở phào, nhưng lại khiến Ukraine đứng ngồi không yên.

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật mới nhằm ngăn chặn đóng cửa chính phủ, tăng các gói hỗ trợ thảm họa liên bang thêm 16 tỷ USD, tuy nhiên lại giảm viện trợ cho Ukraine trước áp lực phản đối của Đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kenvin McCarthy. Nguồn: AP
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kenvin McCarthy. Nguồn: AP

Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của đảng Dân chủ so với đảng Cộng hòa, tỷ lệ 335-91.

Dự luật này sẽ giữ cho chính phủ hoạt động đến hết ngày 17/11.

Nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa, khoảng 4 triệu nhân viên sẽ không được trả lương, kéo theo ngừng một loạt dịch vụ liên bang, từ Công viên Quốc gia đến cơ quan quản lý tài chính.

Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, cho biết: “Người Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm khi dự luật này thông qua”.

Tuy nhiên việc cắt giảm các khoản viện trợ cho Ukraine sẽ gây tổn hại nặng nề đến mối quan hệ của Washington và Kiev cũng như gây mất lòng tin đối với các nhà lập pháp ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bất chấp yêu cầu về cắt giảm viện trợ, một số quan chức vẫn kiên quyết ủng hộ Ukraine. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết: “Tôi sẽ quyết tâm đấu tranh để Ukraine có thể nhận thêm các gói viện trợ kinh tế và an ninh”.

Để dự luật được Hạ viện được thông qua, Chủ tịch Hạ viện và là thành viên Đảng Cộng hòa McCarthy buộc phải dựa vào đảng Dân chủ do nhiều thành viên Cộng hòa phản đối các gói tài trợ ngắn hạn cũng như lên kế hoạch lật đổ ông. 

Trước đó, ông McCarthy lên kế hoạch giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động với việc cắt giảm chi tiêu gần 30% đối với nhiều cơ quan hay thắt chặt an ninh biên giới.

Kế hoạch mà ông McCarthy hay các quan chức lãnh đạo khác đưa ra nhằm mục đích duy nhất là giữ cho Chính phủ Mỹ không phải đóng cửa.

Nếu tình trạng đó xảy ra, giới công chức liên bang trên khắp nước Mỹ và nhân viên chính phủ như quân đội, kiểm soát biên giới, nhân viên văn phòng, nhà khoa học… sẽ lâm vào tình cảnh điêu đứng. Nhân viên Cục An ninh Vận tải và kiểm soát viên đối diện với tình trạng làm việc không lương, còn du khách sẽ không được cập nhật hộ chiếu Mỹ, giấy tờ thông hành kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình và trẻ em đối diện tình trạng thiếu thực phẩm cũng như không thể tiếp cận giáo dục và vô số chương trình lớn nhỏ khác.

Chiến thắng cho phe Dân chủ

Khoảng 209 đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ dự luật, nhiều hơn nhiều so với 126 đảng viên Đảng Cộng hòa.

“Đảng Cộng hòa cực đoan đã thua, người dân Mỹ đã thắng” - Hakeem Jeffries, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu tại Hạ viện, nói với Reuters.

Đại diện Đảng Dân chủ Don Beyer cho biết: "Tôi cảm thấy hài lòng với những nỗ lực của Chủ tịch McCarthy nhằm ngăn chặn ý định đóng cửa [chính phủ] của một số thành viên Đảng Cộng hòa”.

Ông McCarthy cho biết Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ thúc đẩy thông qua nhiều dự luật tài trợ, cắt giảm chi tiêu và thực hiện nhiều ưu tiên bảo thủ khác, như kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn.