Dự trữ vàng, ngoại tệ của Nga tăng kỷ lục

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 8 vừa qua, dự trữ ngoại hối của Nga đã tăng 17 tỷ USD.

 Ảnh minh họa. 
Hãng tin RT ngày 8/9 cho biết, mức dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tăng lên mức cao kỷ lục, trị giá 618,1 tỷ USD kể từ ngày 1/9, theo dữ liệu được công bố bởi ngân hàng T.Ư Nga. Mức dự trữ này đã tăng 17,1 tỷ USD, tương đương 2,9%, kể từ ngày 1/8.
Theo cơ quan quản lý, kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 27/8, khi dự trữ quốc tế của Nga lên tới 615,6 tỷ USD.
Những tài sản này bao gồm các tài sản nước ngoài có tính thanh khoản cao bao gồm dự trữ vàng, ngoại tệ và tài sản Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ.
Các khoản nắm giữ đã vượt quá mức mục tiêu 500 tỷ USD do cơ quan quản lý đặt ra vào tháng 6/2019 và duy trì trên ngưỡng này kể từ đó. Trong năm 2020, dự trữ của Nga đã tăng hơn 40 tỷ USD bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế, khiến chính phủ phải tăng chi tiêu để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình.
Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov hồi tháng Sáu cho biết cơ cấu tiền tệ của Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) trong vòng một tháng sẽ thay đổi. Tỷ trọng của đồng USD trong quỹ sẽ giảm từ 35% xuống 0%, tỷ trọng đồng euro và đồng nhân dân tệ sẽ lần lượt tăng lên 40% và 30%. Cơ cấu của quỹ lần đầu tiên sẽ dự trữ thêm vàng (20%). Giá trị của NWF tính đến ngày 1/5 lên tới 13,8 nghìn tỷ ruble, trong đó dự trữ USD là 39,84 tỷ USD. Lần cuối cùng cấu trúc của NWF thay đổi vào tháng 2/2021, khi đó tỷ trọng đồng USD và Euro cùng giảm, đồng nhân dân tệ và yen được đưa vào cơ cấu. Khả năng quỹ dự trữ kim loại quý được quy định trong sửa đổi Luật Ngân sách, được Tổng thống Vladimir Putin ký cuối năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần