Đức lên kế hoạch đặc biệt giúp “ngăn chặn nạn đói toàn cầu”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Berlin đang xem xét lập quỹ đặc biệt để tạo ra một "cây cầu ngũ cốc" từ Ukraine nhằm ngăn chặn nạn đói trên toàn cầu.

Các nhà chức trách Đức đang nỗ lực tìm giải pháp để ngũ cốc từ Ukraine có thể được vận chuyển bằng đường sắt nhằm ngăn chặn nạn đói trên toàn thế giới. Ảnh: RT
Các nhà chức trách Đức đang nỗ lực tìm giải pháp để ngũ cốc từ Ukraine có thể được vận chuyển bằng đường sắt nhằm ngăn chặn nạn đói trên toàn thế giới. Ảnh: RT

Theo đài RT, chính phủ Đức đang nỗ lực xúc tiến việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường sắt, đồng thời xem xét thành lập một quỹ đặc biệt để chi trả cho dự án.

“Các nhà chức trách đang “làm việc với tốc độ tối đa để ngũ cốc từ Ukraine  có thể được vận chuyển bằng đường sắt nhằm ngăn chặn nạn đói trên toàn thế giới” - ông Michael Theurer, thành viên Quốc hội Đức và ủy viên chính phủ về đường sắt, nói với tờ Handelsblatt hôm 12/6.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho “cây cầu ngũ cốc”, chính quyền Berlin lên kế hoạch lập một quỹ đặc biệt để mua toa chở hàng cũng như cung cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các hãng vận tải, theo tờ Handelsblatt.

Ngoài ra, Đức cũng có thể cung cấp thêm hỗ trợ để chuyển tàu ở biên giới Ukraine vì mạng lưới đường sắt của quốc gia này sử dụng khổ rộng hơn các quốc gia láng giềng. Giới chức Đức kỳ vọng khoảng 10 triệu tấn ngũ cốc sẽ được vận chuyển ra khỏi Ukraine bằng đường sắt.

Hiệp hội Thương mại Nông nghiệp Đức và Hiệp hội Thương mại Ngũ cốc của Sở Giao dịch Chứng khoán Hamburg, cho biết họ đã thiết lập mối liên hệ với các công ty nông nghiệp và thương mại trong nước. Các đại diện trong ngành nói rằng đang “cố gắng tổ chức vận chuyển, hoàn thành việc bốc dỡ lên xe tải, ô tô hoặc container và đưa ra các điều khoản thanh toán”.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp “từ các công ty nông nghiệp cho đến nhà điều hành các bến cảng tại Ukraine đều đang đối mặt với những vấn đề mà họ không thể tự giải quyết và kêu gọi Chính phủ Đức giúp đỡ” - hai hiệp hội nhấn mạnh.

Hiệp hội Thương mại Nông nghiệp Đức và Hiệp hội Thương mại Ngũ cốc kêu gọi giới chức Đức huy động những đầu máy không sử dụng hoặc những toa xe cũ. Đặc biệt, các xe tải chở ngũ cốc của Ukraine nên được ưu tiên tại  biên giới để giảm thời gian chờ đợi, có thể mất tới ba ngày. Bên cạnh đó, các hiệp hội mong muốn các xe tải của Ukraine đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 tạm thời được phép vào EU.

Các hiệp hội doanh nghiệp cũng đề nghị hoãn một số công trình xây dựng, sửa chữa theo quy hoạch dọc các tuyến đường sắt trọng điểm để đảm bảo phát huy tối đa năng lực.

Ukraine là nước sản xuất và xuất khẩu ngô và lúa mì lớn. Tuy nhiên, khả năng xuất khẩu ngũ cốc của nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần nói rằng Kiev đã mất quyền tiếp cận hầu hết các cảng sau khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát một số khu vực ở miền nam nước này.

Một số quốc gia ở Bắc Phi và Trung Đông đã báo cáo tình trạng thiếu ngũ cốc. Mỹ và EU cáo buộc Điện Kremlin góp phần gây ra nạn đói.

Theo RT, Nga đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây, đồng thời tuyên bố sẵn sàng cung cấp lối đi an toàn cho các tàu chở ngũ cốc qua Biển Đen. Moscow  đổ lỗi cho sự gián đoạn là do quân đội Ukraine đặt mìn dọc theo bờ biển. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đã đảm bảo an toàn cho các tàu Ukraine chở ngũ cốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần