Đức, Na Uy muốn NATO bảo vệ hạ tầng biển sau sự cố Nord Stream

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nước châu Âu đang tăng cường hoạt động đảm bảo an ninh tại các cơ sở dầu mỏ và khí đốt sau sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream 1 và 2 nghi do bị tấn công.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere (bên trái) cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz  tổ chức cuộc họp báo tại Berlin hôm 30/11. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere (bên trái) cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz  tổ chức cuộc họp báo tại Berlin hôm 30/11. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, lãnh đạo của Đức và Na Uy hôm 30/11 cho biết hai nước châu Âu sẽ cùng yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phối hợp bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển của châu Âu sau khi tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga gặp sự cố vào tháng 9 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại Berlin hôm thứ Tư, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định sự tham gia đảm bảo an ninh của NATO sẽ gửi tín hiệu cảnh báo đến bất kỳ lực lượng nào có ý định tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng ngoài khơi của châu Âu.

Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng hệ thống đường ống dầu mỏ và khí đốt, cáp điện thoại và kết nối Internet là những cơ sở hạ tầng huyết mạch phải được bảo vệ đặc biệt.

Hiện Na Uy là nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho các nước châu Âu sau khi Nga giảm mạnh dòng chảy khí đốt sang khu vực này. Theo Thủ tướng Scholz, Na Uy hiện cung cấp khoảng một nửa nhu cầu khí đốt của Đức.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Jonas Gahr Stoere cam kết nước này sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt an toàn cho châu Âu.

Trong một tuyên bố gửi qua email hôm 30/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hoan nghênh đề xuất của Đức và Na Uy.

“Chúng tôi đã tăng cường nỗ lực đảm bảo an ninh sau vụ phá hoại gần đây đối với tuyến đường ống khí đốt Nord Stream. Điều quan trọng là phải ngăn chặn trước các hành động phá hoại trong tương lai nhằm vào hạ tầng thiết yếu ngoài khơi” - ông Stoltenberg cho hay.

Vào ngày 27/9, hai vụ nổ đã làm hư hại nghiêm trọng các đường ống khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga gần đảo Bornholm của Đan Mạch, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng phá hoại.

Hai vết nứt khác trong đường ống, một đoạn về phía bắc trong Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Thụy Điển, sau đó được xác định nhưng không có vụ nổ nào được ghi nhận. Theo các nguồn tin dẫn lời giới chức Đan Mạch, mỗi vụ nổ tương đương với 500 kg thuốc nổ TNT, ngang với kích cỡ của loại thủy lôi chống tàu rất lớn.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc điều tra, Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống khí đốt Nord Stream, hôm 2/11 cho biết họ đã phát hiện các miệng hố va chạm nhân tạo tại vị trí rò rỉ trên tuyến đường ống Nord Stream 1.

Thông cáo của Nord Stream AG nêu rõ: "Kết quả sơ bộ của việc kiểm tra hiện trường thiệt hại cho thấy các miệng hố va chạm nhân tạo có độ sâu từ 3-5 mét đã được tìm thấy dưới đáy biển, cách nhau khoảng gần 250".

Nord Stream AG hôm 2/11 đã công bố kết luận đáng chú ý cuộc điều tra vụ nổ trên tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1. Ảnh: RT
Nord Stream AG hôm 2/11 đã công bố kết luận đáng chú ý cuộc điều tra vụ nổ trên tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1. Ảnh: RT

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuyến đường ống khí đốt Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố".

Trong khi đó, Thụy Điển và Đan Mạch đều kết luận 4 điểm rò rỉ ở đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là do những vụ nổ gây ra. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Thụy Điển cũng như của Đan Mạch chưa kết luận thủ phạm chịu trách nhiệm cho vụ phá hoại tuyến đường ống khí đốt của Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần