EU, Nhật thuyết phục Mỹ đưa ra khỏi danh sách áp thuế thép, nhôm

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản ngày 10/3 thúc giục Mỹ đưa EU và Tokyo ra hỏi danh sách áp thuế kim loại nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thuế nhập khẩu 25% với thép và 10% với nhôm ngày thứ Năm (8/3) và sẽ có hiệu lực trong 15 ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ loại trừ Canada và Mexico ra khỏi danh sách, đồng thời mở ra khả năng loại trừ thêm một số đồng minh khác.
 Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer (trái) và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Seko.
Sau cuộc gặp với Đại diện thương mại Mỹ tại Brussels, quan chức thương mại EU và Nhật Bản cho biết, các cuộc đàm phán cần được tiếp tục.
Bà Cecilia Malmstrom - Uỷ viên châu Âu phụ trách thương mại cho biết, cuộc nói chuyện với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer khá “thẳng thắn” và 2 bên vẫn chưa rõ ràng về quy trình loại trừ, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tuần tới.
“Là đối tác an ninh và thương mại thân thiết với Mỹ, EU cần được loại trừ khỏi các biện pháp thuế mới được công bố”, bà Malmstrom cho biết sau cuộc gặp.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết, ông bày tỏ sự quan ngoại với đại diện thương mại Mỹ và cảnh báo về sự gián đoạn thị trường. Nhật Bản kêu gọi Mỹ hành động sáng suốt để tránh gây ra một cuộc chiến thương mại.
Nhưng ông Seko không cho biết chi tiết về các điều kiện cho phép Nhật Bản tránh được thuế kim lọa nhập khẩu.
EU và Nhật Bản, liên minh kinh tế và quân sự hàng đầu của Mỹ cũng nhấn mạnh, xuất khẩu của họ không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, bác bỏ sự biện minh của Tổng thống Trump về việc áp đặt thuế quan.
Ông Lighthizer không đưa ra bình luận gì ngay sau cuộc họp.