EU phải viện đến Ukraine để dữ trữ khí đốt

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Naftogaz, công ty năng lượng nhà nước Ukraine, các bể chứa ở nước này phần lớn nằm sâu dưới lòng đất ở phía Tây, cách xa tiền tuyến và hiện chứa hơn 2 tỷ mét khối khí đốt thuộc về các thực thể EU.

Tình trạng cạn công suất của các kho khí đốt tự nhiên tại EU đã thúc đẩy các công ty năng lượng của khối chuyển hướng dự trữ năng lượng dư ở Ukraine nhằm đón đầu mùa Đông - giai đoạn cao điểm sử dụng, theo Financial Times. 

Trang báo dẫn số liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy, các khu vực dự trữ nhiên liệu của EU hiện đã gần đầy tới 99%, vượt mục tiêu 90% dung lượng lưu trữ của Brussels vào tháng 11.

Ukraine đã nổi lên như một giải pháp lưu trữ thay thế bất chấp rủi ro từ xung đột với Nga, một phần vì nước này đã đưa ra các ưu đãi như thuế lưu trữ giá rẻ. Ảnh: Getty.
Ukraine đã nổi lên như một giải pháp lưu trữ thay thế bất chấp rủi ro từ xung đột với Nga, một phần vì nước này đã đưa ra các ưu đãi như thuế lưu trữ giá rẻ. Ảnh: Getty.

Con số này cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, EU đã dự trữ khí đốt nhiều hơn do lo ngại về nguồn cung liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Điều đó giúp EU phòng ngừa trước những cú sốc năng lượng tiềm năng, dù vậy vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn Lục địa Già có đủ năng lượng cần thiết cho mùa Đông sắp tới.

Natasha Fielding, người đứng đầu bộ phận định giá khí đốt châu Âu tại Argus, cho biết: “Nguy cơ thiếu hụt khí đốt ở châu Âu trong mùa Đông này vẫn ở mức thấp, trừ phi có bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung lớn ngoài dự kiến hoặc những đợt lạnh kéo dài và sâu xảy ra cùng lúc ở châu Âu và châu Á. Châu Âu đã dự trữ tốt nhất có thể.”

Ngược lại, Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cơ quan giám sát năng lượng của phương Tây, đã cảnh báo vào năm ngoái rằng rủi ro vẫn hiện hữu nếu các cơ sở lưu trữ ở châu Âu chỉ đầy được 2/3. 

Trong bối cảnh kho dự trữ của EU gần hết công suất, các công ty đang có xu hướng viện tới Ukraine, nơi có các bể chứa lớn nhất châu Âu, để dự trữ, đẩy lượng khí đốt tự nhiên nắm giữ ở nước này lên mức cao nhất kể từ chiến dịch quân sự do Nga phát động nổ ra. 

Một số cũng đang chi cho các tàu chở dầu LNG để làm “kho chứa nổi” ngoài khơi nhằm tăng công suất.

Anh đã có động thái tương tự EU trong việc lấp đầy toàn bộ kho lưu trữ đến cận công suất tối đa, với tỷ lệ hiện tại là 95%, mặc dù công suất của Vương quốc Anh nhỏ hơn nhiều so với nhiều quốc gia châu Âu khác.

Các nhà phân tích cho biết lượng khí đốt bổ sung được dự trữ có thể ngăn đà tăng của giá khí đốt ở châu Âu lên cao hơn nữa. Giá đã giảm tới 10% trong phiên giao dịch hôm 31/10 do dự báo thời tiết ấm hơn trong những tuần tới.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng tăng của khu vực vào LNG sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt vào năm ngoái đã khiến châu Âu nhạy cảm hơn trước khả năng gián đoạn nguồn cung mặc dù hiện tại trữ lượng đã dồi dào.

Giá của TTF, tiêu chuẩn khí đốt của châu Âu, cũng biến động trong năm nay khi các thương nhân phản ứng với cuộc chiến giữa Israel và Hamas – với việc Israel ngừng sản xuất tại một mỏ ngoài khơi cách Gaza không xa.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đã nổi lên như một giải pháp lưu trữ thay thế bất chấp rủi ro do chiến sự tại đây, một phần vì nước này đã đưa ra các ưu đãi như thuế lưu trữ giá rẻ và miễn thuế hải quan trong ba năm, cho phép khí đốt dễ dàng được tái nhập khẩu vào EU.

Theo Naftogaz, công ty năng lượng nhà nước Ukraine, các bể chứa ở nước này phần lớn nằm sâu dưới lòng đất ở phía tây nước này, cách xa tiền tuyến và hiện chứa hơn 2 tỷ mét khối khí đốt thuộc về các thực thể EU.

Công ty đã cung cấp hơn 10 tỷ mét khối - một phần ba công suất dự trữ quốc gia của Ukraine - cho các đối tác nước ngoài.

Oleksiy Chernyshov, giám đốc điều hành Naftogaz, cho biết, các công ty châu Âu đang gặp phải “rủi ro thương mại thuần túy”, khi đưa khí đốt của họ vào kho lưu trữ của Ukraine, nơi mặc dù cách xa cuộc chiến vẫn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Nga.

Naftogaz cho biết 128 cơ sở của họ trên khắp đất nước đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, mặc dù những người trong ngành cho biết không có kho lưu trữ ngầm nào bị tấn công.

EU và Ukraine cũng đang thảo luận về khả năng bảo hiểm các cơ sở lưu trữ khỏi bị hư hại do chiến tranh. Chernyshov nói thêm rằng ông không kỳ vọng bảo hiểm sẽ có hiệu quả trong "tương lai gần".

“Các công ty thương mại đã đưa hơn 1 tỷ euro giá trị [khí đốt] vào kho lưu trữ của Ukraine [mặc dù] nước này đang trong một cuộc chiến tranh toàn diện”, vị giám đốc cho biết. 

Trong khi đó, 21 tàu chở dầu được phân loại là kho chứa LNG nổi ngoài khơi châu Âu tính đến ngày 30/10, theo Alex Froley, nhà phân tích thị trường tại công ty tư vấn ICIS. Con số này tăng so với con số 16 vào tuần trước và khoảng 10 vào đầu tháng 10.