EU và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử
Kinhtedothi - Thỏa thuận được hoàn tất trong bối cảnh cả EU lẫn Ấn Độ đều đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan mạnh tay.
Sau gần hai thập kỷ đàm phán gian nan, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa công bố thỏa thuận thương mại tự do mang tính bước ngoặt, tạo ra khu vực thương mại lớn nhất thế giới với gần 2 tỷ dân và chiếm khoảng 25% GDP toàn cầu.
Thông báo được đưa ra tại New Delhi (Ấn Độ) nhân chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Bà von der Leyen gọi đây là “mẹ của mọi thỏa thuận”, nhấn mạnh hai bên đã tạo ra một khu vực thương mại tự do mà cả châu Âu lẫn Ấn Độ đều hưởng lợi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đánh giá đây là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất trong lịch sử nước này, mở ra cơ hội lớn cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ và ngành dịch vụ Ấn Độ tiếp cận thị trường châu Âu.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại New Delhi. Ảnh: Narendra Modi/Facebook
Thỏa thuận sẽ giảm mạnh hàng rào thuế quan cho hầu hết hàng hóa trao đổi giữa hai bên. Phía Ấn Độ cam kết cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế với hơn 96% hàng hóa nhập khẩu từ EU, đặc biệt thuế ô tô, vốn từng lên tới 110%, sẽ giảm dần xuống chỉ còn 10% trong vòng 5 năm, kèm hạn ngạch 250.000 xe/năm.
Các mặt hàng rượu vang châu Âu sẽ giảm thuế xuống 20-30%, rượu mạnh xuống 40% và bia xuống 50%. Ngược lại, EU sẽ mở cửa gần như hoàn toàn cho 99,5% hàng xuất khẩu của Ấn Độ trong 7 năm tới, tập trung vào dệt may, da giày, thủy sản, đá quý và trang sức.
Các quan chức EU dự báo xuất khẩu của khối sang Ấn Độ có thể tăng gấp đôi vào năm 2032, tiết kiệm hàng tỷ euro tiền thuế mỗi năm cho doanh nghiệp châu Âu. Với Ấn Độ, thỏa thuận không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn thu hút đầu tư công nghệ cao, giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tạo thêm việc làm trong các ngành lao động thông dụng.
ĐỌC NGAY: Mỹ và Ấn Độ thúc đẩy đối thoại thương mại đầu năm 2026
Thỏa thuận được hoàn tất trong bối cảnh cả EU lẫn Ấn Độ đều đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan mạnh tay. Washington từng áp thuế cao lên nhiều mặt hàng Ấn Độ và đe dọa tăng thuế với một số nước EU vì bất đồng về vấn đề đảo Greenland.
Nhiều chuyên gia nhận định chính những biến động địa chính trị này đã tạo động lực để hai bên nhanh chóng vượt qua các điểm nghẽn còn lại sau nhiều năm đàm phán bế tắc.
Ngoài thương mại, Ấn Độ và EU còn công bố khởi động quan hệ đối tác an ninh - quốc phòng, hợp tác công nghệ xanh và nguyên liệu chiến lược. Đây được xem là tín hiệu rõ ràng rằng hai khu vực đang xây dựng mối quan hệ chiến lược sâu sắc hơn, không chỉ dừng ở kinh tế.
Thỏa thuận vẫn cần được cơ quan lập pháp của các bên phê chuẩn và dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2027. Dù vậy, việc đạt được đồng thuận chính trị sau thời gian dài đàm phán đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: trong bối cảnh thương mại toàn cầu đầy bất ổn, hợp tác đa phương vẫn là lựa chọn mang lại lợi ích thiết thực nhất cho các nền kinh tế lớn.

EU đối mặt sức ép lớn sau quyết định dứt khí đốt Nga
Kinhtedothi - Lộ trình cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga đến năm 2027 đang đặt Liên minh châu Âu trước phép thử lớn về an ninh năng lượng và khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế.

Tây Ban Nha lập quỹ đầu tư quốc gia 120 tỷ euro nhằm phục hồi kinh tế
Kinhtedothi - Chính phủ Tây Ban Nha vừa công bố kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư quốc gia do Nhà nước sở hữu, nhằm duy trì động lực kích thích kinh tế khi các gói hỗ trợ phục hồi của Liên minh châu Âu dự kiến kết thúc sau năm 2026. Động thái này được coi là bước đi chiến lược để tránh “khoảng trống chính sách” trong giai đoạn hậu phục hồi.

Trung Quốc nới lỏng thị thực, mở cửa đón khách Ấn Độ
Kinhtedothi - Việc cho phép công dân Ấn Độ nộp hồ sơ xin visa trực tuyến được xem là bước đi mới của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy giao lưu, du lịch và đi lại công tác, trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng.





