G7 "đau đầu" giúp Ukraine trang trải chi phí

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine ước tính cần 5 tỷ USD mỗi tháng để trả lương cho công nhân viên chức và chính quyền hoạt động bất chấp chiến sự hàng ngày với Nga.

Các nhà lãnh đạo tài chính G7 trong cuộc họp ngày 19-20/5 có khả năng sẽ tập trung bàn thảo việc hỗ trợ Ukraine thanh toán các khoản chi tiêu, tái thiết sau chiến tranh, lạm phát toàn cầu gia tăng, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng lương thực...

Chiến sự tại Ukraine do Nga khởi xướng kể từ ngày 24/2 khiến phương Tây phải thay đổi suy nghĩ trong quan hệ với Nga. Ảnh: Reuters. 
Chiến sự tại Ukraine do Nga khởi xướng kể từ ngày 24/2 khiến phương Tây phải thay đổi suy nghĩ trong quan hệ với Nga. Ảnh: Reuters. 

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Mỹ, Nhật Bản, Canada, Anh, Đức, Pháp và Italia - sẽ tổ chức hội nghị trong bối cảnh căng thẳng Ukraine-Nga cùng cuộc xung đột quân sự nổ ra kể từ ngày 24/2  chưa kết thúc.  

Chiến sự tại Ukraine đã "thay đổi cuộc chơi" đối với các cường quốc phương Tây khi buộc họ nghĩ lại về mối quan hệ hàng thập kỷ với Nga không chỉ về an ninh mà còn về năng lượng, lương thực và các liên minh cung cấp toàn cầu từ vi mạch đến đất hiếm.

Reuters dẫn lời một quan chức G7 giấu tên cho biết: "Vấn đề Ukraine đang phủ bóng lên những cuộc họp này. Dù còn những vấn đề khác cần phải được thảo luận".

Ukraine ước tính cần 5 tỷ USD mỗi tháng để trả lương cho công nhân viên chức và chính quyền hoạt động bất chấp chiến sự hàng ngày với Nga.

Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một "chiến dịch đặc biệt", khẳng định không nhằm chiếm đóng lãnh thổ mà là phá hủy khả năng quân sự của nước láng giềng.

Dự kiến, lãnh đạo tài chính G7 sẽ thông qua một khoản tài chính ngắn hạn nhằm hỗ trợ Ukraine chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản trong 3 tháng.

Hôm 18/5, Ủy ban châu Âu đã đề nghị cung cấp khoản vay lên tới 9,44 tỷ USD cho Ukraine, được tài trợ từ khoản vay của EU do các chính phủ EU bảo lãnh, để trang trải các nhu cầu của Kiev cho đến cuối tháng 6.

Ủy ban cũng đề xuất thành lập một quỹ viện trợ và cho vay với quy mô chưa xác định cho Ukraine, có thể do EU cùng vay, để chi trả cho việc tái thiết đất nước sau khi chiến tranh kết thúc.

EU không chỉ xem xét một dự án vay vốn chung mới, dựa trên quỹ phục hồi đại dịch, mà còn tịch thu các tài sản của Nga hiện đã bị đóng băng ở EU, làm nguồn tài chính. Tuy nhiên, một số quốc gia như Đức nói rằng ý tưởng này, mặc dù thú vị về mặt chính trị, nhưng sẽ dựa trên cơ sở pháp lý không ổn định.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng còn quá sớm để vạch ra nguồn tài chính cho một kế hoạch tái thiết lớn ở Ukraine. Washington muốn các cuộc thảo luận tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu ngân sách tức thời của Kiev trong 3 tháng tới.