Gia Lai: cấm các phương tiện lưu thông qua đèo An Khê
Kinhtedothi - Đèo An Khê trên Quốc lộ 19 (tỉnh Gia Lai) đã chính thức bị lực lượng chức năng tạm dừng lưu thông phương tiện giao thông từ khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19/11 do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng sạt lở đất.
Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông trong bối cảnh khu vực đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên Nguyễn Ngoc Nam (đơn vị đang thực hiện nâng cấp Quốc lộ 19) thuộc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban đã chủ động đề nghị các lực lượng chức năng địa phương tiến hành tạm dừng hoạt động lưu thông trên đèo An Khê.
Quyết định này là một biện pháp phòng tránh sạt lở khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Nước tập trung về sườn taluy tạo thành dòng chảy siết, chảy đổ xuống lòng đường Quốc lộ 19. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho phương tiện mà còn gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông và sạt lở đất tại khu vực đèo.
Ông Nam cho biết thêm, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc phong tỏa là do khu vực đèo An Khê đang có mưa lớn. Nước tập trung về sườn taluy tạo thành dòng chảy siết, chảy đổ xuống lòng đường Quốc lộ 19. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho phương tiện mà còn gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông và sạt lở đất tại khu vực đèo.
Ngay sau khi lệnh phong tỏa được ban hành, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng triển khai lực lượng túc trực tại hai đầu đèo An Khê.
Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã phân công lực lượng hai đầu đèo để hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông.
Các biện pháp bảo đảm an toàn đang được thực hiện một cách nghiêm ngặt, bao gồm việc lập rào chắn và liên tục khuyến cáo người tham gia giao thông không di chuyển qua khu vực bị phong tỏa.
Người dân và các doanh nghiệp vận tải lưu ý cần chủ động cập nhật thông tin về tình hình giao thông và tìm kiếm các lộ trình thay thế trong thời gian đèo An Khê bị phong tỏa để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn.
Việc tạm dừng lưu thông qua đèo An Khê là cần thiết và khẩn cấp để đối phó với nguy cơ sạt lở do mưa lớn. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tình trạng sạt lở để đưa ra thông báo mở lại đường sớm nhất có thể khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

Gia Lai: bão số 13 cuốn trôi đường độc đạo, hơn 1.000 người dân bị chia cắt
Kinhtedothi- Do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13, tuyến đường liên thôn huyết mạch dẫn vào làng Hrách (xã Sró, tỉnh Gia Lai) đã bị lũ quét cuốn trôi nhiều đoạn, khiến 234 hộ dân với tổng cộng 1.172 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn khỏi trung tâm xã và các khu vực lân cận.

Gia Lai: nỗ lực ứng phó với bão số 13 giúp giảm thiểu thiệt hại về mọi mặt
Kinhtedothi - Chiều 7/11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp quan trọng để đánh giá công tác ứng phó và bàn giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi), cơn bão được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.

Gia Lai thiệt hại nặng nề sau bão số 13, ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Sở Chỉ huy tiền phương Gia Lai (đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) để đánh giá và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 13.






