Giá trị ngoại thương tăng vọt trong năm 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng cục hải quan Trung Quốc (GAC) ngày 10/1 cho biết giá trị ngoại thương của nước này trong năm 2010 đã tăng vọt lên 34,7% so với năm 2009, đạt 2.970 tỷ USD.

KTĐT - Tổng cục hải quan Trung Quốc (GAC) ngày 10/1 cho biết giá trị ngoại thương của nước này trong năm 2010 đã tăng vọt lên 34,7% so với năm 2009, đạt 2.970 tỷ USD.

Các quan chức nước này cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 12 vừa qua, giá trị ngoại thương của Trung Quốc đạt 295,2 tỷ USD, mức tăng trưởng kỷ lục so với mức 21,4% của cùng kỳ năm 2009.

Tuy nhiên, thặng dư thương mại nước này trong năm vừa qua lại giảm mạnh. Trong năm 2010, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã giảm 6,4%, đạt 183,1 tỷ USD, thấp hơn so với 196,1 tỷ USD trong năm 2009.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong mọi hoạt động ngoại thương năm qua là 6,2%, giảm so với con số 8,9% trong năm 2009 và 11,6% trong năm 2008.

Theo GAC, kết quả trên có được là do kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong năm vừa qua đã tăng 31,1% so với năm 2009, đạt 1.580 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu lại tăng 38,7% lên 1.390 tỷ USD.

Tuy nhiên GAC nhận định rằng ngoại thương của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang phát triển hướng tới một hình thái cân bằng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần