Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giá trị sống bền vững từ mật độ xây dựng và căn hộ tối ưu

Kinhtedothi – Mật độ xây dựng của dự án và mật độ căn hộ trên mỗi sàn là hai yếu tố được không ít người tiêu dùng bất động sản quan tâm hàng đầu khi lựa chọn nơi an cư.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, mật độ xây dựng thấp đã trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu được người mua nhà quan tâm. Một dự án với mật độ xây dựng thấp không chỉ mang đến không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần tạo nên môi trường sống chất lượng cao.

Việc ưu tiên diện tích cho cây xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng giúp cư dân tận hưởng cuộc sống thư thái, giảm bớt áp lực của cuộc sống hiện đại. Những "lá phổi xanh" này không chỉ có tác dụng điều hòa khí hậu, giảm thiểu khói bụi và tiếng ồn, mà còn tạo nên môi trường sống trong lành.

Cư dân có thể tận hưởng bầu không khí tươi mát, dạo bộ dưới những tán cây rợp bóng, hoặc đơn giản là ngắm nhìn màu xanh dịu mát để xua tan căng thẳng sau một ngày làm việc. Hơn thế nữa, không gian xanh còn là nơi lý tưởng để các gia đình vui chơi, rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, mật độ căn hộ trên mỗi sàn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống chất lượng cho cư dân. Số lượng căn hộ hợp lý trên một tầng giúp giảm thiểu tình trạng quá tải, ồn ào. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng một cộng đồng văn minh, nơi mỗi cư dân đều cảm thấy an tâm và tận hưởng trọn vẹn không gian sống của mình.

Với số lượng giới hạn căn hộ trên một tầng, cư dân sẽ tránh được tình trạng quá tải thang máy vào giờ cao điểm, giảm thiểu tiếng ồn từ các căn hộ lân cận và hành lang chung. Điều này tạo ra không gian sống thanh bình, nơi mỗi người có thể thực sự thư giãn và tận hưởng sự riêng tư cá nhân.

Thấu hiểu sâu sắc những giá trị đó, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã và đang kiến tạo những khu đô thị nơi mật độ xây dựng được tối ưu hóa để nhường chỗ cho không gian xanh và tiện ích, đồng thời mật độ căn hộ trên mỗi sàn được giữ ở mức lý tưởng. Mục tiêu cao nhất là mang đến môi trường sống đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu an cư bền vững lẫn những khoảnh khắc nghỉ ngơi tái tạo năng lượng cho cộng đồng cư dân.

Và  The Privé    là một dự án như vậy. Công trình tọa lạc ở vị trí ngay tại trung tâm quận 2 cũ (nay là TP.Thủ Đức) với hệ thống giao thông, các tuyến đường di chuyển thuận lợi.

Phối cảnh dự án The Privé (Ảnh: Đất Xanh).

Dự án kiến tạo một không gian sống khoáng đạt khi mật độ xây dựng các tòa tháp chỉ chiếm 24%, phần lớn diện tích còn lại được ưu ái dành cho khuôn viên xanh mát và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Thêm vào đó, mật độ căn hộ trên mỗi sàn chỉ từ 8 đến 9 căn, mang đến sự an tâm về an ninh, an toàn và không gian riêng tư cho cư dân.

Sở hữu tầm nhìn hướng sông cùng phần lớn diện tích dành cho không gian xanh theo phong cách resort, chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt, tràn ngập gió trời và ánh sáng tự nhiên.

Trong mỗi căn hộ, sự kết nối với thiên nhiên luôn được ưu tiên hàng đầu nhờ thiết kế hai mặt hướng sông thoáng đãng. Từ phòng ngủ đến phòng khách và các khu vực sinh hoạt chung, ánh sáng tự nhiên luôn tràn ngập, mang đến nguồn năng lượng tươi mới.

The Privé bao gồm hàng loạt tiện ích ngoại khu và tiện ích nội khu được xây dựng theo phong cách khu căn hộ nghỉ dưỡng như hồ bơi vô cực, hồ bơi tràn bờ, hồ bơi trên cao, sân vườn trên cao, phòng gym, spa, khu thể thao đa năng, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, quán cafe…

Bên cạnh The Privé,  Eaton Park  và  De La Sol cũng là hai dự án đáng chú ý tại khu vực lân cận, góp phần làm phong phú thêm nguồn cung căn hộ và kiến tạo những không gian sống đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cộng đồng dân cư.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hiện thực hóa giấc mơ an cư

Hiện thực hóa giấc mơ an cư

04 Jun, 06:14 AM

Kinhtedothi - “Nhà ở xã hội (NƠXH) không phải nằm ở nơi “khỉ ho cò gáy”, “đất đầu thừa đuôi thẹo” mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục” – quan điểm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cho thấy tầm nhìn chiến lược về xây dựng không gian sống thực sự đáng giá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, chứ không đơn thuần là cung cấp một mái nhà che mưa che nắng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ