Giá "vàng đen" mất hơn 1% do sản lượng dầu của Mỹ tăng

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm hơn 1%, giá dầu ngọt nhẹ WTI tụt xuống dưới mức 45 USD/thùng sau khi báo cáo thể hiện sản lượng dầu tại Mỹ tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 59 xu Mỹ, tương đương 1,2%, xuống mức 47,52 USD/thùng, và giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cũng giảm 58 xu Mỹ, khoảng 1,3%, được giao dịch với giá 44,94 USD/thùng.
Thông tin sản lượng dầu tại Mỹ tăng lên đã dập tắt tâm lý lạc quan của thị trường sau khi số liệu cho thấy dự trữ xăng và dầu thô tại nước này sụt giảm. 
Ngân hàng ANZ cho biết, giá dầu ở phiên giao dịch trước phục hồi do thị trường "vàng đen" được hỗ trợ bởi bởi tồn kho giảm mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch này, thị trường lại tập trung vào thông tin Mỹ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu.
 Giá dầu ngọt nhẹ WTI giảm xuống dưới mức 45 USD/thùng sau khi báo cáo thể hiện sản lượng dầu tại Mỹ tiếp tục gia tăng.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 6,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 30/6, xuống 502,9 triệu thùng. Dự trữ xăng giảm khoảng 3,7 triệu thùng xuống còn 237,3 triệu thùng. Số liệu trên thể hiện nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng mạnh tại Mỹ. 
Tuy nhiên, sản lượng dầu của Mỹ hiện đã tăng lên 9,34 triệu thùng/ngày. Sản lượng “vàng đen” tại Mỹ đã tăng hơn 10% kể từ giữa năm 2016.
Theo báo cáo của Thomson Reuters, sự gia tăng sản lượng của Mỹ do nguồn cung từ Nhóm Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6 vừa qua.
OPEC đã xuất khẩu 25,92 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tăng 450.000 thùng/ngày so với tháng 5, và cao hơn 1,9 triệu thùng/ngày so với một năm trước.
Ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá dầu ngọt nhẹ WTI sẽ ở mức dưới 50 USD/thùng cho đến giữa năm 2018.