Giá xăng dầu hôm nay 28/3: Bất ổn hạ nhiệt, WTI và Brent cùng tăng

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại tình trạng bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng hạ nhiệt, cộng với kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của Fed đã chấm dứt, việc First Citizens mua lại Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) đẩy giá dầu hôm nay bật tăng mạnh.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 28/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2023 đứng ở mức 73,05 USD/thùng, tăng 0,12 USD trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 27/3, giá dầu WTI giao tháng 6/2023 đã tăng tới 3,33 USD/thùng.

Còn giá dầu Brent giao tháng 6/2023 đứng ở mức 77,67 USD/thùng, tăng 2,62 USD so với cùng thời điểm ngày 27/3.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định của các chuyên gia, do tâm lý lo ngại rủi ro, bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng lan rộng, kéo theo đó là nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng hạ nhiệt, giá dầu hôm nay có xu hướng tăng mạnh.

Việc First Citizens mua lại Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) của Mỹ với giá 72 tỷ USD đã giúp đẩy lùi các nguy cơ về sự sụp đổ của ngân hàng này, qua đó giúp cổ phiếu ngân hàng ở Mỹ phục hồi mạnh.

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi đã góp phần cũng góp phần xoa dịu bớt lo ngại này.

Thông tin về việc Iraq sẽ ngừng xuất khẩu 450.000 thùng dầu/ngày từ khu vực bán tự trị của người Kurd và các bỏ dầu phía Bắc Kirkuk sau khi nước này thắng kiện Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá dầu hôm nay đi lên.

Trong khi đó, những căng thẳng địa chính trị gần đây giữa Nga và EU cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về việc Nga có thể tiếp tục kế hoạch cắt giảm sản lượng sau tháng 6/2023, thậm chí ở mức lớn hơn, cũng là yếu tố thúc đẩy giá dầu ngày 28/3 tăng mạnh.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, ngày 24/3, cho biết nước này sắp đạt được mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày, đưa mức sản lượng xuống còn khoảng 9,5 triệu thùng/ngày.

Ở diễn biến khác, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc được dự báo có thể tăng tới 6,2% trong năm 2023.

Tuần trước, Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể tăng lên tới 16 triệu thùng/ngày khi mà nhu cầu hàng hóa của nước này đang tăng mạnh.