Giáo dục Hà Nội tiếp tục tiên phong đổi mới để dẫn đầu cả nước

Bài: Nam Du - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Cùng dự, có Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà. Hội nghị được kết nối đến 500 điểm cầu với hơn 5.000 thầy cô theo dõi trực tuyến.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thành tích nổi bật, toàn diện

Năm học 2023 – 2024, bằng việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; ngành GD&ĐT Thủ đô đã đạt được những kết quả toàn diện, hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra.

Quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục phát triển. Đến thời điểm này, TP có tổng số 2.913 trường mầm non, phổ thông các cấp (tăng 39 trường mầm non và phổ thông so với cùng kỳ năm trước) với gần 2,3 triệu học sinh và gần 130.000 giáo viên, 1 trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục và 29 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với gần 80% trường đạt chuẩn quốc gia. Hà Nội đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên trên địa bàn TP.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Trong suốt năm học qua, toàn TP không ghi nhận vấn đề nóng phát sinh thuộc lĩnh vực GD&ĐT. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước với 184 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; nhiều học sinh giải cao tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; đặc biệt có 2 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế (môn sinh học, hóa học ), 1 học sinh đạt giải Ba cuộc thi thiết kế đồ hoạ thế giới.

Chất lượng giáo dục đại trà của Hà Nội được quan tâm; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT chung toàn TP đạt 99,81%, tăng 0,25% và 5 bậc so với năm 2023 (từ vị trí thứ 16 vươn lên xếp vị trí thứ 11). 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, công tác phát triển văn thể mỹ được Sở GD&ĐT Hà Nội đặc biệt quan tâm thông qua việc tổ chức thành công liên hoan hợp xướng học sinh phổ thông, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, là đơn vị dẫn đầu cả nước về kết quả triển khai học bạ số cấp tiểu học với 97,6%, gấp 2 lần trung bình cả nước.

Với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2024 – 2025,  ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng; hoàn thành công tác biên soạn bộ Tài liệu giáo dục địa phương lớp 5, 9, 12.

Ngành giáo dục cũng theo dõi, đôn đốc về việc thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô (1954 - 2024); mở rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác giáo dục; triển khai các điều kiện để Hà Nội tham gia mạng lưới các TP học tập của UNESCO.

Tiếp tục giữ vai trò tiên phong

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng kết quả, chuyển biến tích cực của ngành giáo dục Hà Nội đã đạt được trong năm học qua và đánh giá, thành tựu có được là nhờ sự cố gắng của cán bộ quản lý các cấp; tinh thần vượt khó, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ giáo viên; sự hiếu học vươn lên của học sinh và trên cả là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền TP.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua cho ngành GD&ĐT Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua cho ngành GD&ĐT Hà Nội.

Bước vào năm học học 2024 – 2025 là năm ngành giáo dục Hà Nội thực hiện đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác thi, kiểm tra đánh giá sẽ có nhiều thay đổi nên Sở GD&ĐT Hà Nội cần quan tâm các nội dung mới. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, các cơ sở, đơn vị nên lấy đó để thúc đẩy các chỉ tiêu giáo dục, quyết tâm đạt được kết quả đề ra.

Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học tới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, ngành GD&ĐT Hà Nội cần tiếp tục bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học và các văn bản mới của Bộ với tinh thần chủ động sáng tạo; tăng cường công tác quản lý và công tác thanh tra kiểm tra; nâng cao chất lượng đội ngũ bằng nhiều giải pháp; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên; tiếp tục xây dựng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua để giáo dục Hà Nội trở thành điểm sáng, là mô hình học tập của các tỉnh thành cả nước.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao cờ xuất sắc trong phong trào thi đua cho 6 đơn vị.
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao cờ xuất sắc trong phong trào thi đua cho 6 đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định: Hà Nội luôn tập trung mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục Thủ đô. Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, ngành giáo dục Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn để đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Hai năm qua, số lượng trường lớp các cấp tại Hà Nội phát triển rõ rệt. Đơn cử tại Hoàng Mai xây mới 17 trường; riêng năm 2024, khánh thành 4 trường công lập, góp phần giảm áp lực về sĩ số trường lớp, đảm bảo chỗ học cho con em Nhân dân trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng và thúc đẩy phát triển giáo dục, Hà Nội đã triển khai thí điểm định mức đơn giá giáo dục, bước đầu cho kết quả khả quan, tích cực giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại các nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho 3 học sinh xuất sắc.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho 3 học sinh xuất sắc.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ và TP, phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2024 – 2025; tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, ngành, tiếp tục tiên phong đổi mới để giáo dục Hà Nội là tiêu biểu cho trí tuệ và dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh mong rằng, môi trường giáo dục thực sự là những mảnh đất tốt để ươm mầm tốt. Toàn ngành tích cực quan tâm vấn đề vệ sinh ATTP trường học; học sinh phải được ăn sạch, đúng định lượng và đủ dinh dưỡng để bảo đảm phát triển thể chất, tinh thần; trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngành GD&ĐT Hà Nội phối hợp Trường THCS - THPT Marie Curie trao 70 trống cho các đơn vị.
Ngành GD&ĐT Hà Nội phối hợp Trường THCS - THPT Marie Curie trao 70 trống cho các đơn vị.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP đề nghị ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục tham mưu cho UBND TP cơ chế chính sách trong lĩnh vực GD&ĐT, hướng tự chủ tự chịu trách nhiệm, triển khai luật Thủ đô sửa đổi; rà soát, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu; hoàn thiện phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học tới.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở GD&ĐT Hà Nội cùng 6 nhà trường; đồng thời trao tặng Bằng khen về thành tích đặc biệt xuất sắc cho 3 học sinh tiêu biểu đã đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic quốc tế và giải Ba Cuộc thi thiết kế đồ hoạ thế giới.

Nhằm lan toả phong trào Tiếng trống học bài - một phong trào đẹp của ngành GD&ĐT Thủ đô, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Trường THCS -THPT Marie Curie tặng 70 trống cho 70 đơn vị là các trường học, nhà văn hoá, thôn, xóm trên địa bàn TP.