Giao tranh vẫn ác liệt ở Bakhmut khi NATO chính thức tiếp nhận Phần Lan

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận chiến giành Bakhmut là một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất với thương vong nặng nề cho cả hai bên và thành phố phần lớn đã bị phá hủy.

Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi 45 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua, trong bối cảnh Bakhmut và Avdiivka vẫn là tâm điểm giao tranh hôm 5/4 và máy bay Ukraine đã tiến hành 7 cuộc tấn công vào lực lượng Nga và hai sở chỉ huy.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto trao văn kiện gia nhập của Phần Lan cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong buổi lễ gia nhập ở Brussels, Bỉ ngày 4/4/2023. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto trao văn kiện gia nhập của Phần Lan cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong buổi lễ gia nhập ở Brussels, Bỉ ngày 4/4/2023. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo lực lượng lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, gần đây tuyên bố lực lượng của ông đã chiếm được Bakhmut, một thành phố khai thác mỏ và trung tâm hậu cần, "theo nghĩa hợp pháp." Ukraine đã nhiều lần bác bỏ việc Nga kiểm soát thành phố, trong khi thừa nhận đã kiểm soát đã chiếm ít nhất một nửa thành phố.

"Trong khu vực Bakhmut, kẻ thù không ngừng hành động nhằm tấn công thành phố Bakhmut. Ít nhất 20 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi ở đây chỉ trong 24 giờ qua", Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một báo cáo trên Facebook.

Trận chiến giành Bakhmut là một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất với thương vong nặng nề cho cả hai bên và thành phố bị phá hủy phần lớn. Các quan chức Ukraine đã mô tả Avdiivka, một thành phố xa hơn về phía nam, bị tàn phá bởi pháo kích của Nga.

Trong diễn biến liên quan, Ukraine hoan nghênh việc Phần Lan gia nhập liên minh NATO, nước có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga. NATO đã chào đón Phần Lan với tư cách là thành viên thứ 31 trong buổi lễ chào cờ tại trụ sở của tổ chức này ở ngoại ô Brussels hôm 4/4.

"Tôi chúc mừng tất cả người dân Phần Lan," Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến đêm qua. 

Ở rìa một phần tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát, Bakhmut có dân số 70.000 người trước khi Nga tấn công. 

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành 28 cuộc không kích trong 24 giờ qua, trong đó có 17 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khi Nga phóng các máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ 14 chiếc trong số đó.

Hàng chục nghìn thường dân Ukraine và binh lính của cả hai bên được cho đã thiệt mạng. Nga đã phá hủy các thành phố của Ukraine và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời tuyên bố đã sáp nhập gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Nga đã cáo buộc phương Tây cố gắng chia rẽ Nga và Trung Quốc, đồng thời cố gắng phá hỏng hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch của Nga với các nước châu Phi.

Trong diễn biến liên quan, Washington đã tiết lộ thêm 2,6 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho chính phủ của ông Zelensky hôm 5/4, bao gồm ba radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe tải nhiên liệu. 

Đại sứ quán Nga tại Washington đã phản ứng với thông báo này bằng cách cáo buộc Mỹ muốn kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt, hãng thông tấn Nga TASS cho biết.

Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh trị giá hơn 35,2 tỷ USD cho Ukraine kể từ chiến sự ngày 24/2.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ tới Moscow vào ngày 5/4 để hội đàm hai ngày với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần