Giới chức Ukraine: Muộn nhất là tháng 5, chiến sự với Nga sẽ kết thúc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thời điểm Nga cạn kiệt nguồn lực để tấn công, theo giới chức Ukraine dự đoán.

Ông Oleksiy Arestovich, cố vấn Tổng thống Ukraine, cho biết cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ kết thúc vào đầu tháng 5 - thời điểm Nga cạn kiệt nguồn lực để tấn công. 

Các vòng đàm phán vừa qua giữa Nga và Ukraine đạt kết quả khiêm tốn. Ảnh: Reuters
Các vòng đàm phán vừa qua giữa Nga và Ukraine đạt kết quả khiêm tốn. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow vừa qua đạt được một số kết quả khiêm tốn, hai bên nhất trí thiết lập một số hành lang nhân đạo để người dân ra khỏi các thành phố Ukraine bị bao vây.

Trong một video được một số phương tiện truyền thông Ukraine đăng tải, ông Arestovich khẳng định, thời điểm chính xác sẽ phụ thuộc vào lượng nguồn lực mà Điện Kremlin sẵn sàng cam kết cho chiến dịch quân sự này.

“Tôi nghĩ muộn nhất là tháng 5, đầu tháng 5, chúng ta có thể có hiệp định hòa bình, hoặc sớm hơn. Tôi đang nói về thời điểm muộn nhất,” ông Arestovich nói.

Quan chức Ukraine này nhận định, hiện mọi việc đang ở "ngã ba đường". Các kịch bản hòa bình khả thi: Một là sẽ có một thỏa thuận hòa bình được ký kết nhanh chóng, trong vòng một hoặc hai tuần hoặc Hai là một thỏa thuận vào giữa hoặc cuối tháng 4.  Một kịch bản "hoàn toàn điên rồ" cũng có thể liên quan đến việc Nga gửi lính nghĩa vụ mới sau một tháng huấn luyện, ông cho biết. 

Tuy nhiên, ngay cả khi đã thống nhất hòa bình, các cuộc đụng độ nhỏ vẫn có thể diễn ra trong vòng một năm, theo ông Arestovich, mặc dù Ukraine đặt mục tiêu kiên quyết yêu cầu Nga rút hoàn toàn quân đội khỏi lãnh thổ nước này. 

Chiến sự tại Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2 vừa qua khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào quốc gia láng giềng - cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Đọc tiếp