Hà Nội: Báo chí góp phần đề xuất giải pháp trong công tác xây dựng Đảng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 5 năm tổ chức, đã có 856 tác phẩm của các cơ quan báo chí T.Ư, Hà Nội tham dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội.

Qua đó, đã góp phần phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy trao giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ IV - năm 2021.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy trao giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ IV - năm 2021.

Chất lượng tổ chức, tác phẩm ngày càng được nâng lên

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, từ năm 2018 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Đây là Giải báo chí được TP tổ chức thường niên nhằm phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng do T.Ư tổ chức).

Theo đó, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, công tác tổ chức triển khai thực hiện giải được Ban Tuyên giáo Thành ủy (Cơ quan thường trực Giải) phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngày càng tốt hơn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác chấm giải được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Sự thành công trong công tác tổ chức giải những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giúp các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Những tác phẩm tham dự giải đều là những tác phẩm có chất lượng, đã được các cơ quan báo chí chủ động tổ chức sơ tuyển trước khi gửi tham gia dự thi. Tác phẩm dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, khai thác vấn đề sâu, đa chiều, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Đồng thời, thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Báo Kinh tế & Đô thị đạt Giải B tại Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ IV - năm 2021.
Báo Kinh tế & Đô thị đạt Giải B tại Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ IV - năm 2021.

Có sự đồng đều giữa các cơ quan báo chí

Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP năm nay sẽ được Thành ủy Hà Nội tổ chức trang trọng đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/03/1930 - 17/03/2023). Đáng chú ý, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ V - năm 2022 có sự điều chỉnh cơ cấu giải thưởng theo hướng đổi mới, phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Giải.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức giải, năm 2022, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ V tiếp tục thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí. Tính đến ngày 6/12/2022, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận tổng số 163 tác phẩm (năm 2021 là 157 tác phẩm) của 22 đơn vị, cơ quan báo chí. Trong đó, có 50 tác phẩm báo in, 96 tác phẩm báo điện tử, 3 tác phẩm phát thanh và 14 tác phẩm truyền hình. Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng Sơ khảo đã tổ chức chấm giải và giới thiệu được 77 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Trong đó có 67 tác phẩm báo in, báo điện tử và 10 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Sau khi có kết quả chấm vòng Sơ khảo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì tổ chức triển khai chấm giải vòng Chung khảo. Kết quả, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải Chuyên đề và 15 giải Khuyến khích.

 

Theo thông tin từ Ban Tổ chức giải, Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ V - năm 2022 sẽ diễn ra tại trụ sở Thành ủy Hà Nội vào sáng ngày 14/3.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng chấm giải và Ban tổ chức giải, cùng với sự tham gia của các cơ quan báo chí Hà Nội, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ V đã thu hút được nhiều hơn sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan báo chí Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tham dự giải. Chất lượng các tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay có sự đồng đều hơn giữa các cơ quan báo chí T.Ư, ngành và báo chí Hà Nội. Nội dung và hình thức thể hiện khá tốt, có sự đầu tư công phu, chủ đề đa dạng.

Nhiều tác phẩm khai thác vấn đề sâu, đa chiều nêu rõ mặt tích cực, hạn chế. Đồng thời đưa ra được khuyến nghị, các giải pháp để giải quyết vấn đề. Nhìn chung, chủ đề tác phẩm năm nay được Ban Biên tập các cơ quan báo chí chỉ đạo tập trung, có bài bản. Đáng chú ý, báo điện tử năm nay có chất lượng tốt hơn năm trước và có nhiều cơ quan báo chí sản xuất tin, bài thông qua đầu tư vào các sản phẩm đa phương tiện: Megastory, Longform, E-magazine… Nhiều tác phẩm đoạt giải được đánh giá cao thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tích hợp công nghệ mới…