Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Thưa ông, để thực hiện mục tiêu “Nhân dân hạnh phúc” theo tinh thần Đại hội Đại biểu TP Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025–2030), Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã áp dụng những giải pháp quản lý và hỗ trợ nào giúp thay đổi nhận thức, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lang thang?

- Thực hiện Quyết định 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát và tập trung người lang thang, xin ăn, xin tiền trên địa bàn TP. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, trước hết chúng tôi phải xác minh rõ hành vi của từng trường hợp, đồng thời tuyên truyền để họ hiểu đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, không để tình trạng lang thang gây ảnh hưởng đến văn hóa và môi trường của Thủ đô. Khi được tiếp nhận vào trung tâm, mỗi người đều được cán bộ tư vấn, định hướng và giúp họ nhận thức rõ hành vi của mình. 

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tâm lý hỗ trợ từng cá nhân tháo gỡ những khúc mắc, áp lực hay khó khăn trong cuộc sống – những nguyên nhân đã khiến họ rơi vào hoàn cảnh lang thang, xin ăn. Tại Trung tâm, chúng tôi không coi người lang thang là “vấn đề xã hội”, mà là những người yếu thế, không may mắn. Vì vậy, trong quá trình quản lý và chăm sóc, cán bộ luôn giao tiếp thân tình, gần gũi, thường gọi họ là “bà con”, cách xưng hô giúp xóa bỏ khoảng cách, tạo niềm tin và giúp họ cởi mở hơn. Chính sự thấu hiểu và đồng hành ấy là bước đầu giúp họ thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu phát biểu tại Chương trình Vui Tết Trung thu và Khánh thành khu vui chơi dành cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt động hỗ trợ đời sống, học tập và giải trí mà Trung tâm tổ chức cho người lang thang trong thời gian 3 tháng quản lý và chăm sóc?

-Trong quá trình quản lý và chăm sóc người lang thang xin ăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, chúng tôi luôn đảm bảo chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định của Nhà nước và TP. Thực đơn, giá từng món ăn được công khai hằng ngày; việc giao nhận thực phẩm có sự giám sát của cán bộ và đối tượng để bảo đảm minh bạch. Trung tâm cũng huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn và điều kiện sinh hoạt cho bà con.

Năm 2025, Trung tâm đạt nhiều kết quả nổi bật: thành lập Phòng Đọc sách với nhiều đầu sách, báo phục vụ nhu cầu đọc và học tập; mở Phòng Công nghệ thông tin với máy tính do các đơn vị tài trợ, giúp người dân tra cứu thông tin, học tập và tìm lại người thân qua internet. Đồng thời, Trung tâm vận động hỗ trợ dụng cụ thể dục thể thao, bố trí Phòng Đồ chơi cho trẻ em đi cùng cha mẹ, và được tài trợ thêm thiết bị vui chơi ngoài trời dịp Trung thu. Những hoạt động này góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng, đồng thời xây dựng Trung tâm trở thành môi trường nhân ái, thân thiện và hướng thiện.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu tặng quà Tết Trung thu cho người lang thang. Ảnh: Trần Oanh.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đặt trọng tâm vào mục tiêu “Hạnh phúc Nhân dân”, xin ông chia sẻ định hướng và những hoạt động sắp tới của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội nhằm mở rộng hỗ trợ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững và hạnh phúc chung của Thủ đô?

- Trung tâm CTXH và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội hoạt động đa dạng lĩnh vực. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động tư vấn, tuyên truyền qua các kênh. Hệ thống tổng đài của trung tâm hoạt động của 24/7 giải quyết được nhiều vấn đề khúc mắc cho Nhân dân. Hiện nay, hệ thống tổng đài của chúng tôi đã kết nối với Tổng đài quốc gia, cho nên những khó khăn, vướng mắc của các cháu, các vấn đề về bạo lực, xâm hại, thắc mắc trong cuộc sống... đều được hỗ trợ qua hệ thống kết nối tổng đài này.

Người lang thang được quan tâm, chăm sóc từ bữa ăn tới giấc ngủ.

Đối với người lang thang xin ăn, xin tiền, hệ thống tổng đài đã phát huy hiệu quả trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, giúp Trung tâm kịp thời tiếp cận, hỗ trợ các trường hợp trên địa bàn. Chúng tôi xác định trách nhiệm chính của mình là kết nối với các tổ chức, cá nhân để huy động nguồn lực hỗ trợ học bổng, trao quà và tạo sinh kế cho các gia đình có trẻ em khó khăn, giúp họ phát triển sản xuất, chăn nuôi, có việc làm và ổn định cuộc sống. 

Người lang thang được tham gia luyện tập thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Từ nay đến cuối năm, dự báo số lượng người lang thang xin ăn, xin tiền có thể gia tăng. Để giữ gìn hình ảnh Hà Nội văn minh, thân thiện, Trung tâm sẽ duy trì công tác tiếp nhận, tập trung người lang thang 24/7, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Đặc biệt, trong những ngày giá rét dưới 10°C, Đội Trật tự xã hội lưu động của Trung tâm sẽ tăng cường kiểm tra các khu vực công cộng như gầm cầu, công viên… để kịp thời đưa người lang thang về Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng.

Xin cảm ơn ông!

Hà Nội gìn giữ mỹ quan đô thị, hỗ trợ người lang thang

Hà Nội gìn giữ mỹ quan đô thị, hỗ trợ người lang thang

Ngôi nhà thứ hai giúp người lang thang xin ăn tái hòa nhập cộng đồng

Ngôi nhà thứ hai giúp người lang thang xin ăn tái hòa nhập cộng đồng

Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Sập 15m tường Hoàng thành Huế do mưa lũ kéo dài

Sập 15m tường Hoàng thành Huế do mưa lũ kéo dài

04 Nov, 03:48 PM

Kinhtedothi- Ngày 4/11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, xác nhận khoảng 15m tường thành thuộc Hoàng thành Huế bị đổ sập do ảnh hưởng của mưa lũ lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ