Hà Nội: Công bố, trao quyết định cho 2 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 14/12, UBND Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố 2 Quyết định của UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ. Theo đó, UBND TP Hà Nội bổ nhiệm ông Phạm Quốc Toản (sinh năm 1973), Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT  Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GD&ĐT. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động bà Vương Hương Giang (sinh năm 1979), Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở GD&ĐT.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng hai đồng chí tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT được tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ nhiệm vụ mới; đồng thời bày tỏ mong muốn, bằng kinh nghiệm công tác, năng lực sở trường của mình, hai tân Phó Giám đốc Sở tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết thống nhất để tham mưu các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ của ngành.

“Đề nghị Sở GD&ĐT sau khi được kiện toàn sẽ sớm rà soát, phân công nhiệm vụ cho hai tân Phó Giám đốc để chủ động triển khai công việc đạt kết quả cao. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết của Sở GD&ĐT, thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ đạt kết quả cao hơn nữa, đóng góp vào thành tích chung của TP, đưa ngành giáo dục Thủ đô có bước tiến mới”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhắn nhủ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Quốc Toản cảm ơn cán bộ, nhân viên ngành, đơn vị; lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT đã tín nhiệm, tin tưởng.

“Chúng tôi nhận thức đây vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của cá nhân, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; đồng thời hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở bám sát mục tiêu của ngành, của thành phố; không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, khả năng điều hành công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản nói.

Như vậy, với việc điều động, bổ nhiệm hai Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Hà Nội đã kiện toàn đủ bộ máy lãnh đạo gồm: 1 Giám đốc là ông Trần Thế Cương và 4 Phó giám đốc gồm các ông/bà: Nguyễn Quang Tuấn, Trần Lưu Hoa, Phạm Quốc Toản, Vương Hương Giang.