Hà Nội: Gặp mặt đội tuyển tham dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2023

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 28/11, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức gặp mặt đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế - IJSO lần thứ 20 năm 2023. 6 thí sinh vượt qua 180 học sinh Hà Nội đã xuất sắc ghi tên mình vào đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội gặp mặt đội tuyển học sinh Hà Nội đi thi IJSO 2023
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội gặp mặt đội tuyển học sinh Hà Nội đi thi IJSO 2023

Năm 2023 là năm thứ 12 Sở GD&ĐT Hà Nội được UBND TP tin tưởng giao trách nhiệm tổ chức chọn lựa, thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi IJSO.

Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội tham dự Kỳ thi IJSO năm 2023 được thành lập theo Quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội với 6 học sinh tiêu biểu, xuất sắc, trong đó có 5 em đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: Nguyễn Trần Thảo Nguyên (lớp 10 Hoá 1), Hoàng Ngọc Bách (lớp 10 Hóa 1), Mai Thanh Tùng (lớp 10 Hóa 2), Nguyễn Trọng Nghĩa (lớp 10 Hóa 2), Dương Đăng Khoa (lớp 10 Lý 2) và 1 em đến từ Trường THCS – THPT Newton là Hoàng Phạm Minh Khánh (lớp 10G0).

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: “Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Sở đã chỉ đạo tổ chức ban huấn luyện tập trung bồi dưỡng đội tuyển để nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng đội tuyển; bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm mục tiêu phát huy năng lực, bồi dưỡng nhân tài cho Thủ đô và ngành.

Mong rằng đội tuyển năm nay sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, tiến tới tăng số lượng và chất lượng các giải so với kỳ thi năm học trước, tiếp tục đưa Hà Nội nằm trong top đầu các đơn vị có phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi chất lượng cao của cả nước”.

Là đơn vị lần đầu tiên có học sinh tham dự kỳ thi IJSO, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Newton Hoàng Thị Mận chia sẻ: “Với chúng tôi, đây vừa là vinh dự, vừa là cơ hội quý báu để thầy và trò Trường Newton vươn lên, khẳng định thương hiệu trên bản đồ giáo dục….”.

Đại diện các thành viên đội tuyển là học sinh và giáo viên lãnh đội đều bày tỏ niềm tự hào và tinh thần quyết tâm sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất.

IJSO là kỳ thi danh giá nhất cho học sinh lứa tuổi 15. Kiến thức của kỳ thi là kiến thức toàn diện, tích hợp 3 môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ thi bằng tiếng Anh với 3 bài thi: Trắc nghiệm, lý thuyết (tính điểm cá nhân) và thực hành (tính điểm đồng đội). Do vậy, ngoài kiến thức khoa học và trình độ Tiếng Anh tốt, thí sinh cần có kiến thức Toán, khả năng làm việc nhóm cùng nhiều kỹ năng khác.

Được biết, trong lần gần nhất tham gia dự thi là IJSO 2021, Hà Nội có 6 thí sinh thì cả 6 em đều xuất sắc giành huy chương, trong đó có 4 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.