Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cán bộ, công chức, người lao động tiên phong xây dựng Thủ đô “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”:

Hà Nội – hành trình xanh từ những hành động nhỏ

Kinhtedothi - Nhắc đến Hà Nội, chúng ta nghĩ ngay đến một Thủ đô nghìn năm văn hiến – nơi kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và là biểu tượng của sự thanh lịch, văn minh. Nhưng giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, Hà Nội cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức về môi trường – từ rác thải, ô nhiễm không khí, đến biến đổi khí hậu và áp lực phát triển đô thị.

Trước yêu cầu mới, việc xây dựng Thủ đô “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – Hiện đại” không chỉ là chủ trương của Thành phố mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức – những người tiên phong gương mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và lan tỏa nếp sống văn hóa xanh.

Trong bối cảnh ấy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Thủ đô càng phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm tiên phong của mình – không chỉ trong công việc, mà cả trong lối sống, trong từng hành động nhỏ hằng ngày. Bởi một Thủ đô xanh – sạch – đẹp không thể chỉ hình thành từ các chủ trương, mà bắt đầu từ chính hành vi văn minh của mỗi con người Hà Nội.

Chỉ từ những việc làm giản dị như trồng thêm một cây xanh, tắt đèn khi ra khỏi phòng, hay bỏ rác đúng nơi quy định, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh được khắc sâu – một Thủ đô không chỉ đẹp trong mắt mà còn trong tâm của mỗi người.

Thanh niên Hà Nội luôn là lực lượng đi đầu trong phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Ảnh: Bảo Anh

Lan tỏa nhận thức, gieo mầm hành động

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Những buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, cuộc thi viết, hay đơn giản là các buổi nói chuyện đầu tuần đều trở thành không gian lan tỏa tinh thần “sống xanh”.

Tôi vẫn nhớ những dịp lễ tết, những ngày kỷ niệm của Thủ đô và Đất nước, hay đơn giản hơn là những ngày đầu tuần làm việc, khi anh chị em cơ quan cùng nhau mang cây xanh đến trang trí nơi làm việc, mỗi người một chậu nhỏ, nhưng sau vài tháng, cả hành lang cơ quan như “nở hoa”. Không khí trong lành hơn, tâm thế làm việc cũng nhẹ nhàng, hứng khởi hơn. Từ một hành động nhỏ, cả tập thể cùng lan tỏa văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường, đúng tinh thần người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, các phòng, ban trong Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội còn chủ động đưa tiêu chí “xanh – sạch – đẹp” vào đánh giá thi đua, khuyến khích mỗi cá nhân, đơn vị có sáng kiến, mô hình bảo vệ môi trường cụ thể. Điều này khiến tinh thần bảo vệ môi trường không còn là phong trào nhất thời, mà trở thành một phần nề nếp công sở. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ ấy đã góp phần hình thành nếp sống văn hóa công sở xanh, nơi mỗi cán bộ trở thành tuyên truyền viên tích cực, nêu gương thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng bằng chính hành vi hằng ngày

Hành động từ trái tim, xây dựng văn hóa công sở xanh

Tại Phòng Quản lý Văn hóa- Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, công tác bảo vệ môi trường được xác định là một phần văn hóa ứng xử trong công sở. Hằng ngày, tập thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các nội dung: Tắt thiết bị điện khi không sử dụng; Tận dụng in hai mặt giấy; Ứng dụng chuyển đổi số trong xử lý hồ sơ, trao đổi công việc trực tuyến; Mang theo bình nước cá nhân thay vì dùng chai nhựa.

Bên cạnh đó, chúng tôi cùng nhau xây dựng “Góc xanh văn hóa” – nơi đặt những chậu cây, thùng rác nhỏ. Cứ vào mỗi dịp đặc biệt như Ngày Môi trường Thế giới 5/6 hay Ngày Chủ Nhật Xanh…, anh chị em lại cùng nhau dọn vệ sinh, trồng cây, chăm sóc cảnh quan quanh cơ quan. Những hành động tuy giản dị nhưng góp phần hình thành thói quen sống xanh, gắn kết đồng nghiệp và lan tỏa tinh thần tích cực trong công sở. Qua đó, mô hình “Công sở xanh – Văn hóa ứng xử xanh” dần trở thành nét đẹp của đơn vị, góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh ra ngoài cộng đồng.

Những sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn

Từ thực tiễn công tác, Phòng Quản lý Văn hóa đã triển khai nhiều sáng kiến cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực: Mô hình “Cơ quan không rác thải nhựa”: Cán bộ hạn chế dùng cốc, ống hút nhựa, thay thế bằng sản phẩm thủy tinh hoặc inox; hạn chế đồ nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị; Phong trào “Ngày thứ Sáu xanh”: mỗi tuần 15 phút dọn dẹp, sắp xếp tài liệu, cây xanh, giữ gìn không gian làm việc gọn gàng, tạo môi trường trong lành và khoa học; Ứng dụng chuyển đổi số trong văn phòng: Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, hạn chế in ấn, xây dựng thói quen làm việc số, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường; “Mỗi người là một đại sứ môi trường”: cán bộ tự giác tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại khu dân cư, vận động người dân phân loại rác, giữ gìn vệ sinh khu phố, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức những hoạt động như “Đổi rác lấy cây xanh”, “Tái chế sáng tạo”, “Chủ nhật xanh – hành động vì Hà Nội sạch đẹp hơn” cũng khiến phong trào trở nên sinh động, gần gũi và bền vững hơn. Các sáng kiến tuy nhỏ nhưng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong mỗi cá nhân.

Lan tỏa hành trình xanh gắn với quy tắc ứng xử nơi công cộng

Công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với nội dung bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp tại các khu dân cư, điểm sinh hoạt văn hóa, di tích lịch sử và không gian công cộng. Phòng Quản lý Văn hóa thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị, chính quyền cơ sở tổ chức: Tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, khẩu hiệu tại công viên, bến xe, trường học, khu di tích; Tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng với chủ đề “Hành động nhỏ – Thay đổi lớn”, “Người Hà Nội ứng xử văn minh nơi công cộng”;Phát động phong trào “Đường phố không rác”, “Nhà văn hóa thân thiện môi trường”; Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Quy tắc ứng xử gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc thi “Xã, phường Sáng – Xanh – Sạch đẹp”. Nhờ đó, ý thức của người dân từng bước được nâng cao, hình thành nếp sống “nói lời hay – làm việc tốt – sống thân thiện với môi trường”, góp phần xây dựng hình ảnh con người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ mới.

Hà Nội xanh từ những tâm hồn xanh

Giữ cho Hà Nội xanh – sạch – đẹp không phải việc xa xôi, mà bắt đầu từ mỗi trái tim biết yêu và trân trọng thiên nhiên. Khi người cán bộ biết tắt đèn sau giờ làm, người công chức mang theo bình nước cá nhân, người dân trồng thêm một cây xanh trước cửa nhà – ấy chính là khi Hà Nội đang thay đổi từng ngày.

Bảo vệ môi trường là hành trình dài, nhưng nếu mỗi trái tim đều chung nhịp đập yêu thiên nhiên, tin tưởng và hành động vì Thủ đô văn minh, hiện đại, thì chắc chắn Hà Nội của ngày mai sẽ rạng rỡ và bền vững hơn – “sáng trong từng nếp sống, xanh trong từng hành động, sạch trong từng ý nghĩ và đẹp trong từng tấm lòng”.

Nếu mỗi người đều góp một phần nhỏ, chắc chắn sẽ tạo nên một Thủ đô Hà Nội sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước và niềm tự hào của mọi người dân Thủ đô.

Hà Nội mạnh tay chống hàng lậu, hàng giả để môi trường kinh doanh trong sạch minh bạch

Hà Nội mạnh tay chống hàng lậu, hàng giả để môi trường kinh doanh trong sạch minh bạch

Xây dựng môi trường học đường thượng tôn pháp luật

Xây dựng môi trường học đường thượng tôn pháp luật

Giao thông thân thiện môi trường, công bằng xã hội

Giao thông thân thiện môi trường, công bằng xã hội

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và khát vọng "Xuân vĩnh cửu": Lời giải cho bài toán phát thải đô thị

Hà Nội và khát vọng "Xuân vĩnh cửu": Lời giải cho bài toán phát thải đô thị

14 Feb, 06:13 PM

Kinhtedothi - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị bước vào những ngày đầu năm mới, câu chuyện về một "Hà Nội xanh" lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Với hơn 8 triệu phương tiện (1,1 triệu ô tô và 6,7 triệu xe máy), giao thông hiện tạo ra tới 56% lượng bụi mịn PM2.5. Lời giải nào cho bài toán phát thải Hà Nội?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ