Hà Nội: hơn 130 trường không tổ chức học trực tiếp do ảnh hưởng bão lũ

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Do mưa lớn kéo dài cộng hoàn lưu sau bão Yagi, ngày 11/9, có hơn130 trường trên địa bàn TP không tổ chức học trực tiếp; trong số đó, đa số trường chuyển học trực tuyến và một vài trường cho học sinh nghỉ học.

Chuyển trạng thái học trực tuyến

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 11/9, toàn TP có gần 130 trường trực thuộc không tổ chức học trực tiếp do ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, trời còn mưa lớn thì dự báo số lượng trường phải tạm dừng học trực tiếp sẽ còn tăng.

Nhiều trường học Hà Nội chuyển sang học trực tuyến do ảnh hưởng của bão Yagi.
Nhiều trường học Hà Nội chuyển sang học trực tuyến do ảnh hưởng của bão Yagi.

Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì thông tin, trong ngày hôm nay, toàn huyện có 7 trường thuộc các cấp mầm non, tiểu học, THCS dừng đến trường; trong đó có 2 trường cho học sinh nghỉ là Mầm non Tiên Phong, Mầm non Minh Châu. 5 trường cho học sinh học trực tuyến gồm: Mầm non Vật Lại, Tiểu học Tiên Phong, Tiểu học Minh Châu, THCS Vật Lại, THCS Minh Châu. Có 2 trường kết hợp trực tuyến và trực tiếp là Tiểu học Vật Lại, THCS Tiên Phong. 

Tại quận Ba Đình, do ảnh hưởng của mưa lớn, 3 trường thuộc phường Phúc Xá nằm ngoài đê sông Hồng gồm: Tiểu học Nghĩa Dũng, THCS Phúc Xá chuyển sang dạy học trực tuyến; còn Trường Mẫu giáo số 8 tạm dừng đón trẻ.

Quận Hoàng Mai trong ngày 11/9 có 3 trường cho học sinh nghỉ, trong đó có Trường Tiểu học &THCS May; nguyên nhân bởi hệ thống 27 cây to xung quanh trường bị đổ, chắn lối vào trường và ảnh hưởng một số phòng học. Để đảm bảo kiến thức cho học sinh theo khung chương trình năm học, trường tổ chức học trực tuyến.

Trong ngày 11/9, chỉ tính riêng cấp tiểu học thì toàn TP 52 trường thuộc 22 quận, huyện, thị xã không tổ chức dạy học trực tiếp; trong đó 35 trường tổ chức học online, 17 trường cho học sinh nghỉ và sẽ học bù sau.

Ngoài ra, các trường THCS, THPT trực thuộc đại học như: THPT chuyên Khoa học xã hội & nhân văn (Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn), THPT Khoa học giáo dục (Trường ĐH Giáo dục), THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Trường ĐH Sư phạm), THCS Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ)… cũng chuyển trạng thái học trực tuyến để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các nhà trường chủ động nắm bắt tình hình, rà soát phương tiện học tập của từng học sinh và triển khai phương án dạy học trực tuyến ngay khi cần thiết.

Trong trường hợp gia đình học sinh khó khăn, thiếu thiết bị học tập thì cùng việc tổng hợp, có phương án hỗ trợ tại chỗ; các trường cần tổ chức linh hoạt các hình thức để học sinh duy trì việc học. Cùng với đó, các nhà trường tích cực rà soát cơ sở vật chất hàng ngày, trong trường hợp bảo đảm an toàn mới tổ chức dạy học trực tiếp.

Nhiều trường học thành điểm sơ tán dân tránh lũ

Mực nước sông Hồng lên cao vượt mức báo động cấp 2 và dự kiến tiếp tục dâng khiến hơn 800 hộ dân ngoài đê sông Hồng thuộc 4 phường của quận Bắc Từ Liêm (Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Đông Ngạc) phải sơ tán đến nơi an toàn.

Trường THCS Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đón người dân vào tránh trú do mưa lũ
Trường THCS Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đón người dân vào tránh trú do mưa lũ

Trong tình thế đó, Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo các trường trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, đồ dùng, nước uống và thực phẩm thiết yếu cũng như bố trí nhà thể chất, phòng họp và các phòng chức năng để đón các hộ dân vào tránh trú khi địa phương tiến hành di dời dân để bảo đảm an toàn.

Tính đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã sử dụng 5 trường học để tiếp nhận người dân di dời về ở tạm, trong đó có các trường: Tiểu học Thuỵ Phương, THCS Đông Ngạc, Tiểu học Đức Thắng, Tiểu học Thượng Cát, THCS Thượng Cát. Hiện mỗi trường huy động 8 cô giáo chăm lo cho người dân di dời. Phòng GD&ĐT quận cũng chỉ đạo 5 trường chủ động mua sắm các vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm cho người dân.

“Từ hôm qua, nhà trường đã bố trí đầy đủ đồ ăn, nước uống nóng/lạnh, chỗ ngủ nghỉ để sẵn sàng đón người dân tới trường. Sức chứa tại nhà thể chất của trường có thể đạt khoảng 80 - 100 người. Chúng tôi luôn sẵn sàng chung tay chia sẻ với đồng bào trong giai đoạn khó khăn này, chỉ mong người dân vùng lũ chủ động di dời để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuỵ Phương Lê Thị Thanh cho biết.

Trong khi đó, tại quận Hoàng Mai có 2 trường tiểu học gồm Tiểu học Thanh Trì, Tiểu học Thúy Lĩnh đã được trưng dụng làm địa điểm dự phòng di dân do bão lũ. Không chỉ vậy, nhiều trường học khác trên địa bàn cho biết, luôn sẵn sàng đón nhận các hộ dân sau thiệt hại của bão nếu được giao nhiệm vụ.