Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm văn hóa lớn của cả nước

Kinhtedothi - Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất khép lại thành công, mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, khẳng định hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, nhân văn, năng động và hội nhập sâu rộng với thế giới. Thông qua sự kiện này, Hà Nội cũng một lần nữa khẳng định sức hút của thành phố nghìn năm tuổi, Thủ đô di sản, Thành phố Vì hòa bình.

Kỷ lục mới và những ấn tượng tốt đẹp

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất do Bộ VHTT&DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu Nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Lễ hội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Dù lần đầu diễn ra nhưng Lễ hội được ghi nhận là sự kiện văn hóa có số lượng cơ quan đại diện tham gia kỷ lục và hơn 1 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm. Trong đó có kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội - trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Ngọc Tú

Với tinh thần trách nhiệm, tích cực và khẩn trương, Bộ VHTT&DL đã chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội, các cơ quan hữu quan đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo, an toàn và thiết thực hướng tới không gian giúp công chúng chiêm ngưỡng những sắc màu văn hóa đặc sắc, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống, đến điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực thế giới, tất cả cùng hòa quyện trong không gian di sản của Hoàng thành Thăng Long – trung tâm hội tụ văn hóa ngàn năm của Thủ đô. 

Có mặt tại Lễ hội, bà Phạm Thị Xuân (Hà Nội) cho biết, tham quan và trải nghiệm ẩm thực châu Á có nhiều món nước và gia vị truyền thống, còn châu Âu thì gồm nhiều món bánh. “Tôi rất hào hứng khi được biết thêm văn hoá các nước cả về nghệ thuật cũng như thời trang, ẩm thực, con người”.

Lễ hội đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Ngọc Tú

Không chỉ gây ấn tượng bởi các hoạt động về ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, Lễ hội còn là cơ hội để Việt Nam nói chung, TP Hà Nội nói riêng thể hiện một hình ảnh rất mới về con người và đất nước Việt Nam. Anh Nino Paul W. Sevilla (Philippines) chia sẻ: “Qua sự kiện này, tôi ấn tượng với người dân Việt Nam. Họ rất thân thiện, dễ thương, chân thành và cực kỳ nghiêm túc với những gì họ làm. Thật là tuyệt vời khi có thể gặp những con người như vậy. Tôi đã ở Hà Nội được 3 tuần và nếu được thì tôi mong muốn sẽ được ở lại đây 4 - 5 năm tới”.

Truyền tải thông điệp về một Hà Nội năng động, cởi mở

Trong suốt ba ngày diễn ra Lễ hội, Hoàng thành Thăng Long đã trở thành “ngôi nhà chung” của thế giới, nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không khí hữu nghị và đoàn kết. Trong đó, có nhiều không gian, sự kiện văn hóa đặc sắc, từ triển lãm “Con đường văn hóa”, tới trình diễn trang phục quốc tế với chủ đề “Bước chân di sản” - Lễ hội áo dài, chương trình chiếu phim giới thiệu văn hóa nghệ thuật, Ngày hội sách, đến các hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của các quốc gia và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, thu hút hàng chục vạn lượt du khách tham quan, trải nghiệm mỗi ngày.

Hoàng thành Thăng Long đã trở thành “ngôi nhà chung” của thế giới. Ảnh: Ngọc Tú

Với phương châm “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Lễ hội, Ban Tổ chức đã thực hiện chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện với tổng số kinh phí 2,5 tỷ đồng, trong đó toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương tại Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh, hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho Nhân dân; lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường.

Đóng góp vào thành công của Lễ hội năm nay, không thể không nhắc tới công tác tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp của TP Hà Nội. Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương, tạo bầu không khí lễ hội, góp phần thúc đẩy du lịch và dịch vụ, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc gia và quốc tế của Thủ đô.

Qua sự kiện lần này khẳng định Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị – hành chính, mà còn là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, mở ra triển vọng lớn cho Hà Nội tổ chức những sự kiện văn hóa lớn, xây dựng thương hiệu Hà Nội là thành phố sự kiện khi có vốn văn hóa phong phú và con người bản lĩnh, sức sống đầy khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Lễ hội là sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh, sự kiện đã thành công trong việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới thông qua nhiều hình thức thể hiện phong phú như nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, điện ảnh, triển lãm... Lễ hội không chỉ mang đến bức tranh rực rỡ sắc màu văn hóa toàn cầu mà còn truyền tải thông điệp về một Hà Nội năng động, cởi mở, nơi giao hòa và hội tụ của các nền văn minh nhân loại.

"Sự kiện không chỉ giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới mà còn là dịp tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm bản sắc dân tộc và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, theo đúng chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, Lễ hội sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành sự kiện thường niên, mang dấu ấn thương hiệu riêng của Thủ đô Hà Nội" - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Phương Hòa cho biết.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là một minh chứng sống động về việc tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại Thủ đô Hà Nội - nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người và là một bức tranh sống động về sự đoàn kết trong đa dạng của nhân loại.

“Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội trong những lần tiếp theo sẽ tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác, để chúng ta cùng chung tay xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững. Đồng thời khẳng định hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, nhân văn, năng động và hội nhập sâu rộng với thế giới” - Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Trước đó, Hà Nội đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/101954 - 10/10/2024); kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), trong đó hoạt động trưng bày, triển lãm thành tựu nổi bật 80 năm của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã thu hút 10 triệu lượt khách tham quan trong và ngoài nước.

Hà Nội cũng góp phần rất tích cực vào thành công của Lễ diễu binh, diễu hành, lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch văn minh, lịch sự, Thủ đô Hà Nội xứng đáng là Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo. Hà Nội được Tạp chí Time Out vinh danh là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025. Đây là những tiền đề quan trọng để phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực như dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
“Trong khuôn khổ Lễ hội, mỗi người đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn để cùng tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa. Cùng với đó chung tay góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa theo đúng tôn chỉ của UNESCO và khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế.
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng
Du khách, bạn bè quốc tế ấn tượng với Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2025

Du khách, bạn bè quốc tế ấn tượng với Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2025

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo bước tiến mạnh mẽ cho nghệ thuật Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số

Tạo bước tiến mạnh mẽ cho nghệ thuật Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số

14 Oct, 05:38 PM

Kinhtedothi - Ngày 14/10, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) phối hợp Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề: "Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam". Đây không chỉ là một sự kiện học thuật tầm cỡ, mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để định hình tương lai của nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới.

Hải Phòng: Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu

Hải Phòng: Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu

14 Oct, 01:49 PM

Kinhtedothi - Tối 13/10, đông đảo người dân và du khách đã dự Lễ cầu an và hội hoa đăng tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Nghi lễ là điểm nhấn trong Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025, mang ý nghĩa tri ân tiền nhân và gửi gắm ước vọng quốc thái dân an.

Phở Hà Nội: Hương xưa giữa nhịp sống hôm nay

Phở Hà Nội: Hương xưa giữa nhịp sống hôm nay

13 Oct, 04:58 PM

Kinhtedothi - Từ những gánh hàng rong nép mình trong con ngõ nhỏ phố cổ, đến những quán phở nức tiếng khắp năm châu, phở Hà Nội vẫn giữ trong mình một hồn cốt riêng, giản dị mà tinh tế, dân dã mà thanh tao. Mỗi bát phở không chỉ là món ăn, mà là ký ức, là hơi thở của thành phố, nơi người Hà Nội gửi gắm tình yêu, niềm tự hào và cả chút hương xưa còn vương lại giữa nhịp sống hiện đại.

Hào khí Lam Sơn vang vọng giữa mùa Thu lịch sử

Hào khí Lam Sơn vang vọng giữa mùa Thu lịch sử

13 Oct, 02:42 PM

Kinhtedothi - Sáng 13/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ hội Lam Kinh năm 2025 - kỷ niệm 607 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 597 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 592 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ