Hà Nội nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP quý I/2019.

Trong quý I/2019, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước.
Cùng đó, quan tâm công tác kiện toàn, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên; tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội cấp quận, huyện, thị xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ TP, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo, từ thiện, giúp xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cũng nêu rõ các hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần khắc phục. Trong đó, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp; công tác nắm bắt dư luận, tình hình Nhân dân và phối hợp, tham gia định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ những bức xúc, dư luận của Nhân dân, chưa phát huy tốt vai trò của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.
 Việc thực hiện các phong trào thi đua ở một số cơ sở còn dàn trải, thiếu chiều sâu, chưa có nhiều nội dung đổi mới. Việc xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm, xây dựng các tiêu chí đăng ký thi đua tại một số đơn vị còn lúng túng. Một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Việc duy trì hoạt động của tổ chức đoàn, hội tại các khu chung cư, khu đô thị và trong các DN ngoài nhà nước chưa đạt hiệu quả cao.
Các ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quý I. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện trong quý I. Đồng thời đề nghị, trong quý II/2019, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần rà soát những hạn chế của quý I và nhiều năm trước đây để có giải pháp khắc phục.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, gắn với đó là việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của các đoàn thể. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo dấu ấn của MTTQ và các đoàn thể; phát hiện các gương điển hình, những mô hình tốt từ cơ sở trên các lĩnh vực, thông tin tuyên truyền rộng rãi. Ngoài ra, tăng cường các hoạt động của khối, phối kết hợp, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần