Hà Nội - Thái Lan thúc đẩy hợp tác thực chất trong năm 2026
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, TP Hà Nội và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Nam
Chiều 9/1, tại Trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya. Buổi tiếp diễn ra trong không khí cởi mở, tin cậy, tập trung trao đổi những định hướng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, đầu tư và giao lưu đô thị.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya bày tỏ tình cảm gắn bó đặc biệt với Thủ đô Hà Nội, cho biết trong thời gian công tác tại Việt Nam đã có điều kiện hiểu rõ hơn về Thủ đô.
“Bản thân tôi coi mình như một người Hà Nội. Hà Nội là một TP danh giá, hấp dẫn, cổ kính và xứng đáng với danh hiệu Thành phố Vì hòa bình," Đại sứ chia sẻ.
Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, các doanh nhân Thái Lan khi đến Hà Nội đều có ấn tượng tích cực, coi Thủ đô là điểm đến đầu tư giàu tiềm năng. Đại sứ nhấn mạnh việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.
Liên quan đến hợp tác văn hóa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho biết Chính phủ Thái Lan đã lựa chọn Hà Nội là một trong sáu thủ đô trên thế giới để tổ chức Lễ hội Thái Lan. Sự kiện tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long trong năm qua đã diễn ra thành công, và phía Thái Lan mong muốn tiếp tục tổ chức lễ hội này tại Hà Nội trong thời gian tới, với sự ủng hộ của các cơ quan chức năng TP.
Về hợp tác kinh tế, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho biết nhiều doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, đồng thời mong muốn đặt trụ sở hoặc trung tâm điều hành tại Hà Nội.
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cảm ơn Đại sứ Thái Lan đã dành sự quan tâm và tình cảm đối với Thủ đô, đồng thời khẳng định Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Thái Lan.
“Hà Nội mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Thái Lan trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế và giao lưu nhân dân, tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước," Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch, Hà Nội đang ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, mở rộng hệ thống đường sắt đô thị, giảm phát thải và cải thiện môi trường sống. Trên cơ sở đó, TP Hà Nội mong muốn tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm với Bangkok, đồng thời đề nghị Đại sứ quán Thái Lan tiếp tục hỗ trợ mở rộng kết nối hợp tác kinh tế và đầu tư trong năm 2026.
Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể và hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Cập nhật tình hình công dân Việt Nam khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan
Kinhtedothi - Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp.

Hà Nội mong muốn mở rộng trao đổi, hợp tác với Bangkok (Thái Lan) trong các lĩnh vực quản lý đô thị, du lịch
Kinhtedothi - Chiều 19/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng TP Bangkok (Thái Lan) đến thăm, làm việc tại Hà Nội.

Khoảng 70 người Việt di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan do truy quét lừa đảo trực tuyến
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao đang khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân để sớm đưa các công dân này về nước.




