Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: tranh thủ tối đa nguồn nước gieo cấy lúa Xuân

Kinhtedothi - Những ngày qua, mực nước trên hệ thống các sông tại Hà Nội vẫn được duy trì ở mức cao. Các doanh nghiệp thuỷ lợi của Hà Nội đang tranh thủ mực nước thuận lợi để tăng cường lấy nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng lúa Xuân cho bà con.

Ứng trực lấy nước 24/24 giờ

Những ngày qua, dù thời tiết vẫn còn khá rét, tuy nhiên anh Nguyễn Quốc Công và nhiều công nhân trạm bơm Phù Sa (phường Sơn Tây) vẫn túc trực 24/24 giờ ven sông Hồng để vận hành hệ thống máy bơm lấy nước vụ Xuân 2026.

Đội vận hành gồm 12 người, thay phiên nhau túc trực theo phân công của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Tích; theo dõi sát diễn biến mực nước để vận hành linh hoạt các tổ máy, tận dụng nguồn nước xả tăng cường từ các hồ chứa thuỷ điện.

Bà con nông dân xã Sóc Sơn tích cực làm đất gieo cấy lúa Xuân.

Tại Xí nghiệp cung cấp nước thô và tư vấn xây dựng (Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội), ông Nguyễn Mạnh Nhất - Giám đốc công ty cho biết, những năm qua, hàng chục cán bộ công nhân trạm bơm Ấp Bắc duy trì ứng trực 24/24 giờ, vận hành các tổ máy dã chiến.

“Nhờ mới được đầu tư nâng cấp nên các tổ máy bơm vận hành ổn định giúp công tác lấy nước những ngày qua thuận lợi. Hiện, đơn vị vẫn đang theo dõi sát diễn biến mực nước để duy trì vận hành phù hợp các tổ máy…” - ông Nguyễn Mạnh Nhất nói thêm.

Thực tế cho thấy, công tác chống hạn vụ Xuân của Hà Nội trong khoảng ba năm gần đây có nhiều thuận lợi. Điều này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực đầu tư lớn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như UBND TP Hà Nội.

Việc một số trạm bơm đóng vai trò quan trọng trong công tác chống hạn vụ Xuân như trạm bơm Phù Sa, trạm bơm Thanh Điềm… được xây dựng mới, bổ sung, nâng cấp các tổ máy giúp tiến độ lấy nước của Hà Nội luôn được bảo đảm theo kế hoạch chung của toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Không để lãng phí nguồn nước

Vụ Xuân 2026, Hà Nội dự kiến sẽ gieo cấy khoảng 81.000ha lúa. Đây là vụ sản xuất lúa lớn nhất trong năm nên công tác lấy nước, đổ ải được TP đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, các sở ngành và 84 xã, phường có diện tích gieo cấy lúa Xuân rốt ráo triển khai.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Đào Quang Khải, với sự tích cực của 4 doanh nghiệp thuỷ lợi, đến nay, tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2026 của TP đã có nước đã đạt khoảng 80%.

Hàng chục xã là trọng điểm canh tác lúa Xuân với diện tích lớn trên địa bàn Hà Nội hiện đã cơ bản lấy đủ nước. Điển hình là: Ba Vì, Yên Xuân, Xuân Mai, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Nam Phù, Phú Xuyên…. Cùng với tập trung lấy nước, nhiều địa phương tích cực vận động bà con xuống đồng làm đất, đổ ải.

Thống kê đến nay, toàn TP đã có hơn 30% tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2026 được bà con làm đất. Hàng chục ngàn héc-ta tại các xã như: Cổ Đô, Đoài Phương, Hoà Xá, Trung Giã, Vân Đình, Hương Sơn, Phúc Sơn… đã được phủ xanh màu mạ non.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đề nghị các doanh nghiệp thuỷ lợi tiếp tục tranh thủ tối đa nguồn nước xả tăng cường từ các hồ chứa thuỷ điện. Phối hợp với chính quyền các xã, phường thực hiện đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất, gieo cấy và tích trữ phục vụ tưới dưỡng cho lúa Xuân.

“Cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp thuỷ lợi, ngành nông nghiệp Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tích cực tuyên truyền, vận động bà con tranh thủ tối đa việc lấy nước, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó, không để thất thoát, lãng phí nguồn nước…” - ông Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh thêm. 

Trích dẫn
Trích dẫn 1

“Trong thời gian sau đợt 2 lấy nước vụ Xuân 2026, Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp thuỷ lợi vận hành công trình lấy nước khi điều kiện nguồn nước cho phép. Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao vẫn tiếp tục lấy và tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, để dành cho giai đoạn tưới dưỡng…”

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Hà Nội: giải bài toán môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Hà Nội: giải bài toán môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp Hà Nội trong cấu trúc đô thị xanh

Nông nghiệp Hà Nội trong cấu trúc đô thị xanh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn tháo gỡ điểm nghẽn chính sách, tạo dư địa mới cho phát triển năng lượng Quốc gia giai đoạn 2026–2030

Diễn đàn tháo gỡ điểm nghẽn chính sách, tạo dư địa mới cho phát triển năng lượng Quốc gia giai đoạn 2026–2030

04 Feb, 10:22 AM

Kinhtedothi - Trước yêu cầu bảo đảm đủ năng lượng cho nền kinh tế đang hướng tới tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, ngày hôm nay tại Hà Nội, Báo Công Thương đã tổ chức diễn đàn “Hiện thực hóa cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030” cùng sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN); Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Vietbank tri ân và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao

Vietbank tri ân và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao

04 Feb, 10:22 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, kể từ ngày 02/02/2026 để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank và bà Trần Thị Ngọc Lý chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 02/02/2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ