Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Hàng nghìn người mắc bệnh đau mắt đỏ

Kinhtedothi - Bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát, lây lan nhanh tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, toàn huyện có hơn 5.600 ca bệnh, trong đó chủ yếu là giáo viên và học sinh.

Theo thống kê của TTYT huyện Hương Khê, từ đầu tháng 9 đến nay toàn huyện có hơn 5.600 ca bệnh đau mắt đỏ ở 21/21 xã, thị trấn; trong đó có khoảng 3.000 ca bệnh là học sinh và giáo viên ở bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Nhờ tập trung cao độ, quyết liệt trong công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các phương án điều trị bệnh, hiện nay có khoảng 1.200 ca đã khỏi bệnh.

Ngành Y tế huyện Hương Khê đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh đau mắt đỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, bác sĩ Nguyễn Trường Lâm - Giám đốc TTYT huyện Hương Khê cho biết, TTYT đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ theo yêu cầu chuyên môn của ngành Y tế.

Các cơ quan, đơn vị liên quan ở huyện Hương Khê tập trung theo dõi, lập danh sách giáo viên và học sinh bị bệnh đau mắt đỏ để có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả.

“Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để cán bộ, giáo viên và học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về bệnh đau mắt đỏ, từ đó thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Yêu cầu Ban Giám hiệu các trường học theo dõi, lập danh sách giáo viên và học sinh bị bệnh để có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa các biến chứng của bệnh đau mắt đỏ gây ra" -bác sĩ Nguyễn Trường Lâm chia sẻ.

 

Đau mắt đỏ (hay viêm kết mạc) thường xảy ra khi thời tiết chuyển mùa, nắng nóng kèm theo mưa nhiều, tạo điều kiện cho virus hoặc vi khuẩn phát triển, nhưng phổ biến nhất là virus có tên Adenovirus. Khi bị nhiễm bệnh, người bệnh thường có các biểu hiện như: Đỏ mắt, có dử mắt, chảy nước mắt, có thể có giả mạc. Các biểu hiện khác có thể gặp là hơi sợ ánh sáng, sưng phù kết mạc, xuất huyết nhẹ dưới kết mạc. Ngoài các biểu hiện tại mắt, người bệnh có thể bị viêm họng, nổi hạch trước tai và sốt nhẹ…

Hà Nội thêm 996 ca mắc, 71 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội thêm 996 ca mắc, 71 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội: 100% người dân sẽ được khám sức khoẻ trong quý 2/2024 

Hà Nội: 100% người dân sẽ được khám sức khoẻ trong quý 2/2024 

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

05 Jul, 04:21 PM

Kinhtedothi - Thông tư 26/2025/TT-BYT Bộ Y tế ban hành không chỉ bổ sung các trường thông tin bắt buộc trong đơn thuốc mà còn đưa ra quy định cụ thể về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, thời gian sử dụng. Thay đổi kỹ thuật nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn với người bệnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

05 Jul, 12:06 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm “từ sớm, từ xa”, tập trung phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đầu vào, kiểm soát điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

04 Jul, 06:39 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều bệnh nhân viêm gan B, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, khi sức khỏe còn tốt, hầu như không có triệu chứng. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm gan B có diễn tiến âm thầm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra biến chứng nặng nề như xơ gan hoặc ung thư gan, thậm chí là tử vong.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ