Hàn Quốc đẩy mạnh hỗ trợ ngành chip
Kinhtedothi - Trước sức ép cạnh tranh gia tăng và những bất ổn từ chính sách thương mại toàn cầu, Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định tăng đáng kể quy mô gói hỗ trợ dành cho ngành công nghiệp bán dẫn – lĩnh vực được coi là “xương sống” của nền kinh tế nước này.
Cụ thể, theo thông báo đưa ra ngày 9/4, tổng gói hỗ trợ sẽ được nâng lên mức 33 nghìn tỷ won (khoảng 23,25 tỷ USD), tăng gần 25% so với mức 26 nghìn tỷ won công bố hồi năm ngoái.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc liên tục kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp hỗ trợ, nhất là khi thị trường bán dẫn toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Hàn Quốc đẩy mạnh hỗ trợ ngành chip giữa bất ổn thuế quan từ Mỹ. Ảnh: Shutterstock
Theo tuyên bố chung từ các bộ ngành liên quan, trong đó có Bộ Thương mại, chương trình hỗ trợ tài chính riêng dành cho doanh nghiệp ngành chip cũng sẽ được nâng từ 17 nghìn tỷ won lên 20 nghìn tỷ won. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, việc gia tăng đầu tư công vào lĩnh vực công nghệ chiến lược này nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước ứng phó tốt hơn với chi phí đầu tư ngày càng cao, đồng thời giữ vững năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Hàn Quốc hiện là quốc gia xuất khẩu chip nhớ hàng đầu thế giới, với hai doanh nghiệp lớn là Samsung Electronics và SK Hynix. Tuy nhiên, nước này đang dần đánh mất lợi thế ở các phân khúc quan trọng như thiết kế chip và gia công bán dẫn, vốn là lĩnh vực thế mạnh của các đối thủ như Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc).
Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bán dẫn của Hàn Quốc đạt 141,9 tỷ USD, chiếm khoảng 21% tổng giá trị xuất khẩu của nền kinh tế. Trong đó, Trung Quốc và Mỹ lần lượt là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất, với 46,6 tỷ USD và 10,7 tỷ USD.
Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết sẽ công bố mức thuế đối với các loại chip nhập khẩu trong tuần tới. Ông cũng lưu ý sẽ có một số ngoại lệ linh hoạt đối với một số doanh nghiệp cụ thể.
Đọc thêm: Ngành công nghệ "thở phào" giữa những điều chỉnh thuế quan mới
Ngay sau thông tin này, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok khẳng định sẽ tăng cường đối thoại với Mỹ liên quan đến cuộc điều tra theo Điều 232 về nhập khẩu chất bán dẫn và dược phẩm sinh học, với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực đến doanh nghiệp Hàn Quốc.
Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đã tung ra gói hỗ trợ khẩn cấp cho ngành ô tô, vốn đang chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế của Mỹ. Gói giải pháp này bao gồm hỗ trợ tài chính, cắt giảm thuế, tăng trợ cấp tiêu dùng trong nước và thúc đẩy đàm phán thương mại song phương.

Hàn Quốc trải qua thảm họa cháy rừng lịch sử, ít nhất 18 người chết
Kinhtedothi - Hàn Quốc đang trải qua những ngày đen tối khi hàng loạt vụ cháy rừng dữ dội tàn phá khu vực Đông Nam, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, phá hủy diện tích rừng kỷ lục và đe dọa các di sản văn hóa nghìn năm tuổi.

Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hợp tác giải quyết “bài toán” thuế quan Mỹ
Kinhtedothi - Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản “bắt tay” hợp tác thương mại trong bối cảnh gia tăng căng thẳng toàn cầu từ các biện pháp thuế quan quyết liệt của ông Trump.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc phối hợp đối phó thuế quan từ Mỹ
Kinhtedothi - Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí phối hợp phản ứng trước các biện pháp thuế quan của Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường liên kết thương mại khu vực giữa ba nền kinh tế lớn nhất châu Á.