Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tòa án Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol

Kinhtedothi - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sáng 4/4 đã chính thức tuyên bố phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol trong phiên xét xử các cáo buộc liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật trái hiến pháp vào tháng 12/2024.

Thẩm phán Moon Hyung Bae, Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp, nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Yoon triển khai quân đội đến Quốc hội để ngăn chặn lật ngược lệnh thiết quân luật đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc dân chủ và hiến pháp. "Hành động của bị cáo gây tổn hại sâu sắc đến trật tự hiến pháp, khiến lợi ích của việc bảo vệ hiến pháp lớn hơn nhiều so với tổn thất từ việc bãi nhiệm tổng thống", ông Moon tuyên bố trên sóng truyền hình trực tiếp.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sáng 4/4 chính thức ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Hàn Quốc

Phán quyết này đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc một tổng thống đương nhiệm bị bãi chức, sau bà Park Geun Hye năm 2016. Theo quy định, nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày, dự kiến vào đầu tháng 6.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo cam kết duy trì ổn định an ninh và đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ. Trong khi đó, ông Kwon Young Se - lãnh đạo đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) cầm quyền, bày tỏ sự tôn trọng phán quyết và xin lỗi người dân vì những xáo trộn chính trị.

Phán quyết đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Hàng nghìn người ủng hộ ông Yoon biểu tình phản đối, thậm chí xung đột với cảnh sát, trong khi phe đối lập reo hò ăn mừng. Các cuộc thăm dò trước đó cho thấy khoảng 60% người dân ủng hộ việc bãi nhiệm, dù tỷ lệ này đã giảm so với thời điểm ban bố thiết quân luật.

ĐỌC NGAY: Tòa án Hàn Quốc hủy lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol  

Ông Yoon, cựu công tố viên từng tham gia điều tra vụ bê bối của cựu Tổng thống Park Geun Hye, đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Ông còn phải đối mặt với phiên tòa hình sự về tội danh nổi loạn, sau khi bị bắt giam vào tháng 1 và được thả vào tháng 3 do thiếu bằng chứng.

Để đảm bảo an ninh cho phiên tòa, chính quyền triển khai 20.000 cảnh sát trên toàn quốc, trong đó 14.000 tập trung tại Seoul. Khu vực quanh Tòa án Hiến pháp bị phong tỏa nghiêm ngặt, các trường học và cửa hàng đóng cửa đề phòng bạo loạn.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump đặt nghi vấn thời điểm ông Biden bị ung thư

Ông Trump đặt nghi vấn thời điểm ông Biden bị ung thư

20 May, 02:50 PM

Kinhtedothi - Việc cựu Tổng thống Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, đã di căn vào xương, không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn nhanh chóng trở thành đề tài được Tổng thống đương nhiệm Donald Trump công khai nhắc đến.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ