Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc giữ lập trường về việc nối lại đàm phán

KTĐT - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/5 một lần nữa yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi về vụ đắm tàu Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm 2010 trước khi vòng đàm phán sáu bên được nối lại.
KTĐT - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/5 một lần nữa yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi về vụ đắm tàu Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm 2010 trước khi vòng đàm phán sáu bên được nối lại.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định không thay đổi lập trường của mình theo đó, "tiến trình nối lại các cuộc đàm phán sáu bên sẽ bị ảnh hưởng nếu Bình Nhưỡng không thể hiện trách nhiệm đối với hai sự việc nói trên."

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng đáp lại những lời kêu gọi của Seoul về các cuộc đàm phán liên Triều về giải trừ hạt nhân.

Sau cuộc gặp giữa Trưởng đoàn đàm phán sáu bên Trung Quốc Vũ Đại Vĩ và người đồng cấp Triều Tiên Kim Kye-kwan ở Bắc Kinh tháng trước, Trung Quốc đã đưa ra đề xuất ba bước, trong đó tiến hành hội đàm liên Triều về vấn đề phi hạt nhân hóa trước, sau đó là các cuộc đối thoại Triều-Mỹ và cuối cùng là nối lại vòng đàm phán sáu bên với sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Năm 2009, Triều Tiên đã đơn phương rút khỏi bàn đàm phán sáu bên do Trung Quốc bảo trợ nhằm phản đối lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh (mà phương Tây cho là phóng thử tên lửa) và tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai. Tuy nhiên gần đây, nước này đã bày tỏ mong muốn trở lại bàn đàm phán.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã gửi một thông điệp tới cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, người vừa có chuyến thăm Bình Nhưỡng, trong đó bày tỏ mong muốn đàm phán về mọi vấn đề với Hàn Quốc, Mỹ và các nước tham gia đàm phán hạt nhân sáu bên và sẵn sàng gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung- bak.

Tuy nhiên, theo ông Carter, Triều Tiên bác bỏ mọi dính líu đến vụ chìm tàu Cheonan, đồng thời cho rằng vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong là nhằm trả đũa vụ bắn đạn thật của Hàn Quốc trên vùng biển tranh chấp giữa hai nước./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 29/01: Ông Trump ra tối hậu thư, Iran đáp trả rắn

Điểm tin 29/01: Ông Trump ra tối hậu thư, Iran đáp trả rắn

29 Jan, 11:30 AM

Kinhtedothi - Ông Trump ra tối hậu thư, Iran đáp trả rắn; Châu Âu siết “hạm đội bóng tối”, 14 nước đồng loạt ra tay; Mỹ thông báo kết quả điều tra vụ y tá bị bắn chết ở Minneapolis; Fed giữ nguyên lãi suất, phát tín hiệu thận trọng trước áp lực lạm phát.

Lý giải yếu tố khiến giá vàng lập đỉnh

Lý giải yếu tố khiến giá vàng lập đỉnh

29 Jan, 08:30 AM

Kinhtedothi - Đà tăng mạnh của giá vàng phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt của dòng vốn toàn cầu sang các tài sản an toàn, trong bối cảnh bất định kinh tế kéo dài, chính sách tiền tệ thận trọng và nhu cầu dự trữ tiếp tục gia tăng.

EU và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

EU và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

27 Jan, 10:53 PM

Kinhtedothi - Thỏa thuận được hoàn tất trong bối cảnh cả EU lẫn Ấn Độ đều đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan mạnh tay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ