Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc triển khai lực lượng rầm rộ cho G20

KTĐT - Các nhà lãnh đạo của khối G20, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ có mặt tại Hàn Quốc từ ngày 11 đến 12/11 để dự hội nghị thượng đỉnh của khối.

KTĐT - Các nhà lãnh đạo của khối G20, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ có mặt tại Hàn Quốc từ ngày 11 đến 12/11 để dự hội nghị thượng đỉnh của khối.

Hàn Quốc sẽ huy động con số kỷ lục 50.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc Cho Hyun-Oh hôm 18/10 cho biết họ triển khai lực lượng khổng lồ này vì lo ngại làn sóng khủng bố quốc tế đang gia tăng và mối đe dọa từ Triều Tiên, AFP cho hay.

Các nhà lãnh đạo của khối G20, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ có mặt tại Hàn Quốc từ ngày 11 đến 12/11 để dự hội nghị thượng đỉnh của khối. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng nhất mà Hàn Quốc làm chủ nhà kể từ sau Olympics Seoul năm 1988.

Ngoài số cảnh sát nói trên, hàng chục nghìn binh sĩ cũng sẽ có mặt tại các địa điểm công cộng và quanh khu vực diễn ra hội nghị, trong khi lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển rà soát tàu thuyền qua lại.

Các đội đặc nhiệm Hàn Quốc sẽ được triển khai trên những ga tàu điện ngầm lớn và một số nơi công cộng từ cuối tháng này. Các ngăn tủ đựng đồ tại nhà ga sẽ được tạm thời niêm phong và thùng rác được thay bằng loại trong suốt.

Vào ngày 12/11, cảnh sát sẽ chặn các tuyến đường dẫn đến khu vực diễn ra hội nghị cũng như hàng loạt nhà hàng và cửa hiệu quanh đó. "Thông qua hội nghị thượng đỉnh G20, Hàn Quốc muốn chứng tỏ một lần nữa rằng đây là một đất nước an toàn", Cho nói.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ô tô xăng tại thị trường châu Âu được cứu

Ô tô xăng tại thị trường châu Âu được cứu

20 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh chuyển đổi xanh từng được xem là không thể đảo ngược, Liên minh châu Âu (EU) vừa thực hiện một bước ngoặt chính sách lớn khi quyết định nới lỏng lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong (ICE) mới từ năm 2035.

Điểm tin 19/12: EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine

Điểm tin 19/12: EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine

19 Dec, 01:04 PM

Kinhtedothi -  EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine; Australia công bố chương trình mua lại súng quy mô lớn sau thảm kịch tại Bondi Beach; Trung tâm Kennedy đổi tên thành "Trung tâm Trump-Kennedy" giữa tranh cãi gay gắt; TikTok ký thỏa thuận tách riêng hoạt động tại Mỹ với nhóm nhà đầu tư Mỹ; Nghi phạm vụ xả súng Đại học Brown tự sát trong kho chứa; Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công trại tị nạn tại Sudan; ...

EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

19 Dec, 06:42 AM

Kinhtedothi - Cuộc tranh luận kéo dài tại hội nghị thượng đỉnh Brussels cho thấy Liên minh châu Âu đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa nhu cầu hỗ trợ Ukraine và những lo ngại về pháp lý, tài chính cùng sự đồng thuận trong nội bộ khối.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ