95 năm ngày thành lập đảng

Hé lộ cuộc đua AI đầy "khốc liệt" vào năm 2025

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2024, các tập đoàn công nghệ lớn đẩy mạnh đầu tư AI. Xu hướng này tiếp tục tăng vào 2025, với Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft dự kiến chi 320 tỷ USD, cao hơn mức 230 tỷ USD năm 2024, nhằm phát triển AI và mở rộng hạ tầng dữ liệu.

Amazon đang dẫn đầu cuộc đua về đầu tư AI với kế hoạch chi hơn 100 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ mức 83 tỷ USD của năm trước. CEO Andy Jassy tuyên bố phần lớn khoản đầu tư này sẽ hướng vào bộ phận Amazon Web Services (AWS) nhằm củng cố vị thế trong lĩnh vực AI. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội kinh doanh lớn và sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp, khách hàng và cổ đông.

Tương tự, Microsoft cũng không kém cạnh khi lên kế hoạch chi 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025 để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. Hơn nữa, Chủ tịch Brad Smith tiết lộ hơn một nửa khoản đầu tư này sẽ được thực hiện tại Mỹ. Kế hoạch này nhấn mạnh tham vọng của Microsoft trong việc thúc đẩy năng lực điện toán đám mây Azure và AI.

Amazon đang dẫn đầu cuộc đua về đầu tư AI với kế hoạch chi hơn 100 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ mức 83 tỷ USD của năm trước. Ảnh: Timescale
Amazon đang dẫn đầu cuộc đua về đầu tư AI với kế hoạch chi hơn 100 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ mức 83 tỷ USD của năm trước. Ảnh: Timescale

Trong khi đó, Alphabet dự kiến chi 75 tỷ USD cho AI và cơ sở hạ tầng công nghệ trong năm nay, với khoảng 16-18 tỷ USD được đầu tư ngay trong quý đầu tiên. Theo Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi, phần lớn nguồn vốn sẽ tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu là máy chủ, tiếp đến là trung tâm dữ liệu và mạng lưới. Do đó, Alphabet kỳ vọng khoản đầu tư này sẽ giúp củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI và đám mây.

Ngoài ra, CEO Mark Zuckerberg của Meta đặt mục tiêu chi 60-65 tỷ USD vào AI trong năm 2025. Ông nhấn mạnh đây là năm quan trọng đối với AI và khẳng định các khoản đầu tư này sẽ tạo tiền đề cho những đổi mới mang tính lịch sử cũng như củng cố vị thế công nghệ của Mỹ trên trường quốc tế.

Các công ty công nghệ khác

Bên cạnh bốn gã khổng lồ kể trên, các thành viên khác của nhóm "Magnificent Seven" như Apple, Tesla và Nvidia cũng đang đầu tư đáng kể vào AI, dù theo những cách khác nhau.

Chẳng hạn, Apple có cách tiếp cận khác biệt khi chủ yếu thuê năng lực AI từ các nhà cung cấp đám mây như Google Cloud, AWS và Azure thay vì trực tiếp đầu tư vào hạ tầng. CEO Tim Cook từng tuyên bố chi tiêu AI của Apple không xuất hiện trong báo cáo vốn đầu tư mà thay vào đó phản ánh trong chi phí vận hành.

Mặt khác, Tesla chi khoảng 5 tỷ USD cho AI vào năm 2024 trong tổng chi phí vốn 11,34 tỷ USD. Công ty dự kiến duy trì mức đầu tư này trong những năm tiếp theo. Một phần đáng kể khoản đầu tư của Tesla dành cho dự án "Cortex", một nhóm đào tạo AI đặt tại Texas nhằm phát triển công nghệ tự lái và robot hình người.

Trong khi đó, Nvidia không phải là khách hàng mua công nghệ AI mà là nhà cung cấp chủ chốt trong ngành. Do đó, mức chi tiêu vốn của họ không phản ánh trực tiếp vào khoản đầu tư AI như những gã khổng lồ khác. Tuy nhiên, Nvidia vẫn đóng vai trò then chốt trong sự bùng nổ AI khi cung cấp GPU cho các trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Tác động đến ngành điện toán đám mây

Với mức chi tiêu lớn của Amazon, Google và Microsoft, thị trường điện toán đám mây sẽ là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư AI. Các công ty này kỳ vọng nhu cầu xử lý AI từ khách hàng sẽ tăng mạnh, giúp mở rộng thị phần và doanh thu.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh gần đây cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại. Thực tế là cả ba công ty đều không đạt kỳ vọng về doanh thu đám mây trong quý gần nhất, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt GPU và năng lực tính toán.

Amazon cho biết họ kỳ vọng nguồn cung sẽ cải thiện vào nửa cuối năm 2025. Đồng thời, Microsoft đang điều chỉnh chiến lược bán hàng để cân bằng AI với các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thống, nhằm tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.