Hiếm hoi: Ông Putin sắp tới thăm một quốc gia

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Kremlin đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc để tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường vào tháng 10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý thực hiện chuyến công du nước ngoài hiếm hoi kể từ chiến sự Ukraine nổ ra, theo Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết. 

Cụ thể, Điện Kremlin đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc để tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường vào tháng 10. Một nguồn tin cho biết ông Putin đã nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới tham dự sự kiện này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 21/3. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 21/3. Ảnh: AFP

Ông Putin đã không tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào tuần trước. Tương tự, nhà lãnh đạo Nga đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng ông sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông có kế hoạch tới Sochi vào tuần tới để gặp lãnh đạo Điện Kremlin.

Kể từ chiến sự tại Ukraine, ông Putin chỉ tới các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ và Iran, quốc gia đang cung cấp máy bay không người lái cho quân đội Nga.

Lần gần nhất ông Putin đến thăm Trung Quốc vào tháng 2 năm 2022 - chưa đầy ba tuần trước khi ông ra lệnh triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thời điểm đó ông tham dự Thế vận hội Olympic mùa Đông ở Bắc Kinh và hội đàm với ông Tập, tại đó hai bên tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn”.

Ông Tập đã tới Moscow trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 3 năm nay, chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ chủ tịch Trung Quốc lần thứ ba chưa từng có, và nói rằng ông hy vọng ông Putin sẽ đến Trung Quốc trước cuối năm nay.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yury Ushakov, hồi tháng 7 cho biết ông Putin có kế hoạch tới thăm Trung Quốc để tham dự diễn đàn, trong khi Thư ký Hội đồng Bảo an Nikolai Patrushev nói rằng Trung Quốc đã mời nhà lãnh đạo Nga làm “khách mời chính” tại sự kiện này, hãng thông tấn Tass của nhà nước Nga cho biết.

Trung Quốc gần đây tìm cách củng cố vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến sau khi đưa ra kế hoạch chi tiết 12 điểm nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine vào tháng 2, trong đó bao gồm các lời kêu gọi tôn trọng chủ quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc và chấm dứt mọi hành động thù địch.

Các đề xuất này vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và các đồng minh, chưa thu được nhiều sự chú ý, mặc dù chúng đã giành được sự tín nhiệm của ông Tập trong các quốc gia Nam bán cầu và giành được cho Trung Quốc một ghế trong các cuộc đàm phán về Ukraine do Ả Rập Saudi chủ trì hồi đầu tháng này.

Ông Tập đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Bắc Kinh vào tháng trước. Đồng thời, ông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Bắc Kinh vào tháng 5 và cho biết hai bên nên tăng cường hợp tác trong các tổ chức quốc tế bao gồm Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, G-20 và nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.