Hòa đàm liệu có ích với Nga?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giữa chiến sự ác liệt, kỳ vọng vãn hồi hòa bình dường như vẫn xa vời.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, hiện không có bất cứ điều kiện nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, do đó Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

“Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Tại thời điểm này, chúng chỉ có thể đạt được thông qua các biện pháp quân sự” - RT dẫn lời ông Peskov phát biểu với báo giới hôm 13/3.

Tuyên bố trên được quan chức Điện Kremlin đưa ra sau khi nhà ngoại giao kỳ cựu của Đức là ông Wolfgang Ischinger kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây “cân nhắc một tiến trình hòa bình” và thành lập một nhóm liên lạc chính trị đặc biệt cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó, hôm 12/3, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger đã đề xuất thành lập nhóm liên lạc quốc tế để giải quyết cuộc xung đột Nga- Ukraine, với nòng cốt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây cân nhắc một tiến trình hòa bình ở Ukraine. Ảnh: RT
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây cân nhắc một tiến trình hòa bình ở Ukraine. Ảnh: RT

Ông Ischinger, 76 tuổi, là nhà ngoại giao nổi tiếng ở Berlin, từng là Đại sứ Đức tại Mỹ và Vương quốc Anh, đồng thời nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng khác.

Trong bài bình luận trên tờ Der Tagesspiegel của Đức xuất bản ngày 12/3, ông Ischinger - Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich từ năm 2008 đến năm 2022 - cho rằng giờ là lúc cần thảo luận nghiêm túc về các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Nhà ngoại giao kỳ cựu người Đức kêu gọi thành lập “ngay lập tức” một nhóm liên lạc đặc biệt sẽ hoạt động cùng với nhóm Căn cứ Không quân Ramstein hiện có đang giúp điều phối viện trợ quốc phòng cho Ukraine.

Theo ông Ischinger, nhóm liên lạc này nên chịu trách nhiệm đưa ra nhiều kịch bản và lựa chọn dàn xếp, cũng như chuẩn bị các dự thảo thỏa thuận hòa bình trong trường hợp Kiev và Moscow quyết định ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoài 4 cường quốc phương Tây được đề cập, nhóm liên lạc do chính trị gia người Đức dự kiến ​​cũng sẽ có sự tham gia của các nước như Canada, Tây Ban Nha, Ba Lan, Italia, các quốc gia vùng Baltic, cũng như Liên Hợp Quốc, EU và NATO. Ông Ischinger lưu ý thêm, để tăng tính đại diện cũng nên mời thêm Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo cựu Thứ trưởng Ngoại giao Đức, các vấn đề chính trong chương trình nghị sự của nhóm sẽ bao gồm điều khoản ngừng bắn, vấn đề chủ quyền đối với Crimea và các vùng của Donbass, đảm bảo an ninh cho Kiev và khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Giới chức Nga đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán với Ukraine về nguyên tắc, với điều kiện Kiev chấp nhận các điều kiện của Moscow và công nhận điều mà Điện Kremlin gọi là "thực trạng hiện tại".

Phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, chính Ukraine và những người ủng hộ phương Tây đã "khơi mào chiến tranh".

Hồi tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát tín hiệu rằng Moscow “sẵn sàng đáp ứng mọi đề xuất nghiêm túc” để giải quyết cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông tuyên bố, phương Tây không cho phép Kiev tự đưa ra quyết định.

Trong khi đó, Ukraine nhiều lần khẳng định xung đột chỉ chấm dứt khi Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần