Hội đồng Bảo An LHQ kêu gọi ngăn chặn xung đột leo thang tại Bờ Tây

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lời kêu gọi được đưa ra sau khi hàng trăm người định cư Israel tấn công, đốt phá nhà cửa và ô-tô của người Palestine sinh sống ở Bờ Tây hôm 26/2.

Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình ở Trung Đông  vào ngày 20/2/2023. Ảnh: AFP
Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình ở Trung Đông  vào ngày 20/2/2023. Ảnh: AFP

15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) hôm 28/2 kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt ngay lập tức "các hành động đơn phương" làm gia tăng những bất ổn tại khu vực Bờ Tây.

Phát biểu với phóng viên sau phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 28/2, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại LHQ, bà Lana Nusseibeh, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại, đồng thời hối thúc tổ chức các cuộc đàm phán mới nhằm giảm căng thẳng giữa quan chức Israel và Palestine.

Cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng leo thang ở Bờ Tây diễn ra theo hình thức họp kín và theo đề nghị của UAE sau khi hàng trăm người định cư Israel tấn công, đốt phá nhà cửa và ô-tô của người Palestine sinh sống ở Bờ Tây hôm 26/2. Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng kể từ khi ông Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền Thủ tướng Israel, Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập họp khẩn về tình hình căng thẳng leo thang ở Bờ Tây.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ hành động để bảo vệ dân thường Palestine.

“Đã đến lúc Hội đồng Bảo an phải gánh vác trách nhiệm của mình, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dân thường. Tại những thị trấn và làng mạc gần với các khu định cư của Israel, mọi người đang  phải sống trong nỗi kinh hoàng. Trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, của thế giới văn minh cũng như tất cả các quốc gia quan tâm đến pháp quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế là phải hành động ngay lập tức và làm mọi thứ có thể để bảo vệ dân thường Palestine” - hãng tin AFP trích dẫn phát biểu của Đại sứ Mansour.

Trong khi đó, Đại sứ Malta Vanessa Frazier, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ tháng 2, một lần nữa kêu gọi các bên liên quan kiềm chế các hành vi và lời nói có thể kích động bạo lực. Bà Frazier nhấn mạnh: “15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đều nhất trí rằng cần phải theo dõi sát tình hình căng thẳng leo thang tại Bờ Tây và cố gắng tìm kiếm giải pháp có thể ngăn chặn bất kỳ hành vi kích động bạo lực nào nữa có thể xảy ra, cũng như nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Palestine”.

Trước đó, hôm 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo nước này đang đối mặt với “những ngày khó khăn phía trước” liên quan đến tình hình bạo lực ở làng Hawara, Bờ Tây, sau vụ hai người Israel bị bắn chết và đám đông người định cư Do Thái tấn công làm một người Palestine thiệt mạng.

Tình hình an ninh ngày một xấu đi ở Bờ Tây, bất chấp việc lãnh đạo Israel và Palestine cuối tuần trước đã ký một loạt thỏa thuận tại Jordani, đặc biệt trong đó có thỏa thuận thành lập ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh. Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do Ai Cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác về an ninh. Phía Israel cũng tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong giai đoạn từ 4-6 tháng tới.

Tuy nhiên, một trong những khúc mắc lớn nhất vẫn tồn tại là Israel vẫn kiên quyết không từ bỏ kế hoạch mở rộng các khu định cư và sáp nhập lãnh thổ tại Bờ Tây chiếm đóng.

Tuần trước, lần đầu tiên sau 6 năm, Hội đồng bảo an LHQ đã đồng thuận lên tiếng phản đối các khu chiếm đóng của Israel tại những vùng lãnh thổ của Palestine. Dù không đi đến được một nghị quyết mang tính ràng buộc, nhưng 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ khẳng định hành động chiếm đóng của Israel đang gây hại cho sự sống còn của giải pháp hai nhà nước.