Hơn 1.000 bài thơ dự thi về đề tài: "Tri ân chiến sĩ"

Nguyễn Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 26/7, Câu lạc bộ thơ "Thi đàn đất Việt" đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác thơ đề tài: "Tri ân chiến sĩ".

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải.

Theo Chủ tịch Câu Lạc bộ thơ "Thi đàn đất Việt" Nguyễn Thị Ngọc Mai: Cuộc thi được phát động từ ngày 10/5/2020 và kết thúc nhận bài dự thi ngày 10/7/2020. Mỗi tác giả được gửi 4 bài thơ, mỗi bài không quá 24 câu với nhiều thể loại nhằm ca ngợi hình ảnh đẹp về người chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, những liệt sĩ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... đã đóng góp công lớn trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhà thơ Lại Hồng Khánh, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết: Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.012 bài dự thi của 253 tác giả tham gia.
Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 11 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 12 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng cho các tác giả đạt giải. Kinh phí trao giải được Câu lạc bộ huy động từ nguồn xã hội hóa.
Đước biết, Câu lạc bộ thơ "Thi đàn đất Việt" thuộc Trung tâm văn hóa người cao tuổi (Hội Người cao tuổi Việt Nam). Câu lạc bộ hiện có 2.300 thành viên là các nhà văn, nhà báo, nhà thơ chuyên và không chuyên trên cả nước. Câu Lạc bộ có rất nhiều hoạt động và thường xuyên phát động hội viên sáng tác thơ theo các chủ đề tri ân nhà giáo, tri ân người có công, tuyên truyền phòng chống Covid-19...