Huế cam kết cùng thực hiện các mục tiêu chung về bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững
Kinhtedothi – Ngày 16/10, tại TP Huế, Hội nghị Khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5 của Tổ chức các Thành phố Di sản thế giới (OWHC) đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc sôi nổi và hiệu quả.
Chương trình Hội nghị diễn ra 3 ngày, với nhiều hoạt động phong phú: tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế, trao giải các cuộc thi sáng tạo nội dung và tìm hiểu Di sản Thế giới; báo cáo hoạt động của Ban Thư ký khu vực; công bố thành phố đăng cai OWHC-AP 2027; giao lưu thời trang truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc và chương trình nghệ thuật cung đình Huế đặc sắc.
Ngoài ra, Hội thảo Thị trưởng và Hội thảo học thuật giới thiệu 6 tham luận quan trọng về bảo tồn bền vững, ứng dụng công nghệ số và vai trò cộng đồng trong phát triển đô thị di sản.
Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia (Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam), trong đó có gần 30 thị trưởng và đại diện các thành phố thành viên; các chuyên gia hàng đầu khu vực về di sản, cùng 50 học sinh trung học phổ thông của thành phố Huế tham dự Cuộc thi tìm hiểu Di sản Thế giới - Rung chuông vàng.
Đây là dịp giao lưu, kết nối đa chiều giữa các thế hệ, từ nhà hoạch định chính sách đến giới trẻ - lực lượng kế thừa trong tương lai.
Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, với chủ đề “Nâng cao chất lượng sống vì sự phát triển bền vững của các Thành phố Di sản thế giới”, hội nghị đã đạt được nhiều kết quả thực chất, tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với nâng cao tính đáng sống của đô thị.
Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu đến từ 7 quốc gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và mô hình tiêu biểu về bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ, phát triển đô thị bền vững, cũng như tăng cường vai trò cộng đồng không chỉ giúp các địa phương học hỏi lẫn nhau mà còn đặt nền móng cho các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai, xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy di sản bền vững nhằm nâng cao tính đáng sống, phục vụ người dân. Các phiên thảo luận và hội thảo chuyên đề đã khẳng định OWHC-AP tiếp tục là cầu nối hợp tác hiệu quả giữa các thành phố di sản trong khu vực.
Các đại biểu đến từ 7 quốc gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và mô hình về bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ, phát triển đô thị bền vững, cũng như tăng cường vai trò cộng đồng.
TP Huế cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với OWHC và các thành phố thành viên khác để thực hiện các mục tiêu chung về bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.
Thay mặt chính quyền và Nhân dân TP Huế, ông Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thư ký khu vực, các thành phố thành viên và đại biểu quốc tế đã đồng hành, góp phần vào thành công của hội nghị. Ông nhấn mạnh, Huế với vai trò Thành phố Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu “gìn giữ quá khứ để nuôi dưỡng tương lai; phát triển hôm nay để di sản được sống mãi”.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố thành phố Andong (Hàn Quốc) sẽ là địa điểm đăng cai Hội nghị OWHC-AP lần thứ 6 vào năm 2027. Huế chúc mừng Andong và bày tỏ tin tưởng hội nghị tới sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần hợp tác, gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong khu vực.

Đại hội XVII Đảng bộ TP Huế: hướng tới đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc
Kinhtedothi - Sáng 3/10, tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên toàn TP.

TP Huế dự kiến để nhà báo “chấm điểm” câu trả lời của cơ quan Nhà nước
Kinhtedothi- Lần đầu tiên tại Việt Nam, TP Huế dự kiến thí điểm cơ chế để nhà báo, phóng viên trực tiếp “chấm điểm” chất lượng phản hồi của các cơ quan Nhà nước trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. Đây được coi là động thái mạnh mẽ nhằm nâng cao trách nhiệm, hạn chế tình trạng phát ngôn hình thức và khẳng định vai trò giám sát của báo chí.

Phú Bài xứng tầm đô thị động lực phía Nam TP Huế
Kinhtedothi- Sau ngày đất nước giải phóng, từ một vùng đất thuần nông, hạ tầng còn thiếu thốn, đến nay Phú Bài đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm phát triển của khu vực phía Nam TP Huế. Sự thay đổi diện mạo đô thị gắn liền với định hướng đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, nỗ lực của Nhân dân.






