Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, Lào Cai dồn lực tái thiết nhà ở vùng thiên tai
Kinhtedothi- Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương rà soát, huy động nguồn lực và lực lượng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn, ổn định để đón Tết Nguyên đán 2026.
Tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà ở, hướng tới mục tiêu bàn giao nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026.
Trước những thiệt hại nặng nề do các đợt thiên tai năm 2025 gây ra, tỉnh Lào Cai đang huy động tổng lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến dịch Quang Trung”, ngày 10/12 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang đã ký ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện, yêu cầu các cấp, các ngành vào cuộc với tinh thần thần tốc - quyết liệt - hiệu quả, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ bị thiệt hại, bàn giao nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Huy động tổng lực, khẩn trương hỗ trợ người dân tái thiết nhà ở
Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai phải ban hành kế hoạch hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 15/12/2025, làm cơ sở huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng tham gia. Trọng tâm của kế hoạch là rà soát chính xác các hộ bị thiệt hại về nhà ở, xác định rõ nhu cầu và mức hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác.
Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh… cùng các cơ quan, doanh nghiệp được yêu cầu đồng loạt tham gia hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Mục tiêu cụ thể là hoàn thành và bàn giao nhà trước ngày 10/2/2026 đối với các hộ đủ điều kiện; các trường hợp chưa đủ điều kiện khởi công (chưa có đất, chưa sẵn sàng xây dựng…) sẽ tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện nhà ở và đưa vào sử dụng trong năm 2026.
Song song với đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất các mẫu nhà phù hợp với phong tục, tập quán, địa hình từng vùng, ưu tiên khả năng chống chịu thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn bố trí đất ở an toàn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Nguồn lực triển khai được huy động từ nhiều kênh: ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, viện trợ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tinh thần “tự lực, tự cường” của người dân và chính quyền cơ sở được đặc biệt nhấn mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Phát huy tinh thần đoàn kết, “ai có gì giúp nấy”
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được giao nhiệm vụ rà soát, cân đối nguồn kinh phí xã hội hóa, đồng thời tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân. Phong trào vận động được lan tỏa sâu rộng với phương châm gần gũi, thiết thực:
“Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều.”
Các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự và chính quyền cơ sở để hỗ trợ trực tiếp các hộ dân dựng nhà, sửa nhà, vận chuyển vật liệu, giải phóng mặt bằng.
Ở cấp cơ sở, cấp ủy, chính quyền xã, phường được giao phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lựa chọn đơn vị thi công đủ năng lực, tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm nhà ở hoàn thành đúng kế hoạch và an toàn cho người dân.
Công tác tuyên truyền được Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời tiến độ thực hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai chiến dịch.
Quyết tâm không để người dân đón Tết trong cảnh thiếu thốn
Năm 2025, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó Lào Cai là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng số hộ bị thiệt hại về nhà ở trong toàn tỉnh là 1.178 nhà, trong đó: 83 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 405 nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp; 70 nhà bị hư hỏng nặng; 620 nhà bị tốc mái từ 30% diện tích mái trở lên.
Tính đến ngày 7/12, toàn bộ 83 nhà bị sập đổ hoàn toàn đã được hỗ trợ. Trong số này, 67 nhà đã được xây dựng xong, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chất lượng; 16 nhà còn lại đang hoàn thiện thủ tục, trong đó 8 hộ đã có đất và chuẩn bị khởi công, 8 hộ chưa được bố trí đất, các địa phương đang tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh phương án bố trí quỹ đất an toàn.
Chính phủ đã bố trí hơn 2.500 tỷ đồng từ dự trữ ngân sách trung ương hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có nội dung xây dựng, sửa chữa nhà ở và tái thiết sản xuất.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương triển khai Chiến dịch Quang Trung với tinh thần “thần tốc như Quang Trung hành quân”, bảo đảm không để người dân phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn, không có nơi ở an toàn, ổn định.
Tại Lào Cai, nhiều mô hình triển khai đã mang lại kết quả rõ nét. Đầu tháng 12/2025, 60 căn nhà tái định cư tại thôn Mà Mù Sử 1, xã Dền Sáng do Quân khu 2 thực hiện theo Quyết định số 5361/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng đã được bàn giao cho người dân vùng sạt lở. Các căn nhà được thiết kế phù hợp địa hình, bảo đảm khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt vùng núi, giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.
Hiện nay, các Sở Y tế, Xây dựng, Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong các đoàn kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, bảo đảm tiến độ và chất lượng nhà ở theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và tinh thần đoàn kết của người dân, “Chiến dịch Quang Trung” tại Lào Cai đang được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Hàng nghìn hộ dân sẽ có cơ hội đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà mới - an toàn, ấm áp, mở ra một năm mới với nhiều hy vọng về cuộc sống ổn định, bền vững hơn.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lào Cai: định hướng năm 2026 với nhiều mục tiêu đột phá
Kinhtedothi - Tại kỳ họp thứ 6, UBND tỉnh Lào Cai trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 với 26 nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, phù hợp định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các mục tiêu nhấn mạnh phát triển công nghiệp xanh, du lịch chất lượng cao và hoàn thiện hạ tầng.

Thủ tục tại cửa khẩu Lào Cai thay đổi thế nào khi áp dụng mô hình hiện đại hóa?
Kinhtedothi - Việc áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh cùng hệ thống kiểm soát tự động và liên thông dữ liệu liên ngành đang giúp thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai rút ngắn đáng kể thời gian, tăng tính minh bạch và bảo đảm thông thoáng ngay cả trong dịp cao điểm cuối năm.

Lào Cai ưu tiên phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số với nhiều chính sách đặc thù
Kinhtedothi- Tỉnh Lào Cai - địa phương miền núi vùng cao được hợp nhất từ hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái - là nơi sinh sống của 30 dân tộc với hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với dân số trên 1,6 triệu người và diện tích tự nhiên hơn 130.000 km², việc bảo đảm quyền học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GDĐT) cho học sinh vùng cao luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.






